Doanh số xe mới ở Nhật trong tháng Tư tăng 92%

Hiệp hội các đại lý ôtô Nhật thông báo lượng xe mới bán ra tại nước này đạt gần 209.000 chiếc trong tháng 4, tăng 92% với một năm trước đó.
Hiệp hội các đại lý ôtô Nhật Bản ngày 1/5 thông báo lượng xe mới bán ra tại nước này đạt 208.977 chiếc trong tháng Tư, tăng 92% so với 108.824 chiếc của một năm trước đó. Số liệu thống kê này không bao gồm doanh số của xe mini và xe tải.

Đây là tháng tăng trưởng thứ tám liên tiếp của ngành xe hơi Nhật Bản, duy trì đà tăng mạnh mẽ trong bối cảnh các biện pháp trợ giá của chính phủ đã góp phần đẩy nhanh sự phục hồi về nhu cầu từ tình trạng ế ẩm sau các thảm họa năm ngoái.

Theo thống kê của tổ chức trên, lượng xe con bán ra đạt 187.036 chiếc, tăng 92,6%, trong khi đó doanh số xe bán tải đạt 20.939 chiếc, tăng 85,7% và doanh số xe chở khách tăng gấp hai lần lên 1.002 chiếc.

Mặc dù lượng xe bán ra tăng vọt so với mức sụt giảm 51% của cùng kỳ năm ngoái do tác động của thảm họa kép động đất và sóng thần, nhưng vẫn không đạt được mức tiền động đất 222.095 xe của tháng 4/2010.

Tuy nhiên, những số liệu khởi sắc nói trên trong tháng đầu tiên của năm tài chính mới sẽ làm lan tỏa tâm lý lạc quan rằng các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sẽ tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng doanh số sau khi gặp phải những gián đoạn hồi năm ngoái do thiên tai ở Nhật Bản và Thái Lan./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục