Doanh thu bán ôtô toàn cầu của Toyota vẫn tăng

Số lượng ôtô bán ra trên toàn cầu của hãng ôtô Toyota, Nhật Bản trong tháng Hai vừa qua tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009.
Hãng sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản ngày 29/3 cho biết số lượng ôtô bán ra trên toàn cầu của hãng này trong tháng Hai vừa qua tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng tốc độ tăng doanh thu của hãng sẽ giảm dần do hậu quả từ việc thu hồi hàng loạt xe Toyota trong thời gian gần đây.

Trong tháng Hai, Toyota bán được 613.845 chiếc, cao hơn con số 543.435 của năm 2009. Theo ông Mamoru Kato, chuyên gia phân tích thị trường ôtô thuộc Trung tâm nghiên cứu Tokai Tokyo, lượng tiêu thụ ôtô tăng chủ yếu xuất phát từ dấu hiệu phục hồi kinh tế sau khủng hoảng.

Trong những tháng gần đây, hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới này đã buộc phải thu hồi hơn tám triệu chiếc trên thị trường toàn cầu, chủ yếu do lỗi chân ga - sự cố kỹ thuật được cho là đã gây tai nạn giao thông làm 58 người thiệt mạng ở Mỹ.

Trong tháng Hai vừa qua, doanh thu bán ôtô của Toyota trên thị trường Mỹ giảm 8,7% so với tháng 2/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục