Độc đáo giống nho thân gỗ của thầy giáo ở thành phố Cần Thơ

Từ hạt cây nho ở vùng đất Nam Mỹ, ông Huỳnh Công Thống đã nhân giống phân ly thành một loại cây nho khác, thân giống cây ổi còn trái có hình dáng giống quả sung.

Từ hạt cây nho ở vùng đất Nam Mỹ, ông Huỳnh Công Thống, giáo viên dạy toán ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã nhân giống phân ly thành một loại cây nho khác, thân giống cây ổi còn trái có hình dáng giống quả sung.

Quả khi chín có màu tím đậm, mọng nước, vị giống mùi rượu vang, được bán với giá 600.000/kg.

Độc đáo giống nho thân gỗ của thầy giáo ở thành phố Cần Thơ ảnh 1Ông Huỳnh Công Thống kiểm tra cây nho thân gỗ đang cho trái. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

4 năm qua, năm nào gia đình ông Thống cũng cung cấp ra thị trường trên 1.000 cây con, với giá từ 100.000-3.000.000 đồng tùy theo độ tuổi của cây.

Hiện, vườn nho thân gỗ của ông Thống là một trong 12 điểm du lịch sinh thái của quận Thốt Nốt, thu hút đông du khách đến tham quan.

Độc đáo giống nho thân gỗ của thầy giáo ở thành phố Cần Thơ ảnh 2Hoa và quả nho thân gỗ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Độc đáo giống nho thân gỗ của thầy giáo ở thành phố Cần Thơ ảnh 3Sau khoảng 3 năm, cây nho thân gỗ sẽ bắt đầu cho trái. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Độc đáo giống nho thân gỗ của thầy giáo ở thành phố Cần Thơ ảnh 4Ông Huỳnh Công Thống kiểm tra cây nho thân gỗ đang cho trái. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục