Độc đáo triển lãm voi mamút tại London

Độc đáo triển lãm voi mamút tại Bảo tàng Lịch sử London

Từ ngày 23/5, công chúng Anh có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng xác voi mamút, loài vật lớn nhất hành tinh, tại triển lãm được tổ chức ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.
Độc đáo triển lãm voi mamút tại Bảo tàng Lịch sử London ảnh 1Lyuba là một con voi mamút cái mới 1 tháng tuổi, có chiều cao 130cm và nặng 50 kg. (Nguồn: AFP)
Từ ngày 23/5, công chúng Anh có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng xác voi mamút (mammoth), loài vật lớn nhất hành tinh, tại triển lãm mang tên "Mamút: Động vật khổng lồ của Kỷ băng hà" được tổ chức ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.
Lần đầu tiên, chú voi mamút nổi tiếng mang tên Lyuba, được tìm thấy trong lớp băng vĩnh cửu ở miền Bắc nước Nga vào năm 2007, được trưng bày tại Tây Âu.
Lyuba là một con voi mamút cái mới 1 tháng tuổi, có chiều cao 130cm và nặng 50 kg.
Theo các nhà khoa học, Lyuba là con voi mamút hoàn chỉnh nhất được tìm thấy từ trước tới nay, đặc biệt da và nội tạng vẫn còn nguyên vẹn vì được đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu trong 42.000 năm.
Đến với triển lãm, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng các loài voi mamút khác nhau như mamút lông mịn, voi mamút ngà xoắn Columbia và voi mamút lùn thường sống trên các hòn đảo,... cũng như các loài động vật khổng lồ thời tiền sử như voi răng mấu của Mỹ, mèo răng kiếm và gấu mặt ngắn.
Đặc biệt, tại triển lãm, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của một con voi mamút bằng cách đeo ngà, di chuyển như một con voi và cảm nhận khối lượng thức ăn hàng ngày của một con voi mamút, tương đương với 230 bao đường.
Triển lãm kéo dài đến ngày 7/9./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục