Độc giả Mỹ càng ngày càng ưa dùng sách điện tử

Độc giả Mỹ tuổi thành niên đọc sách điện tử tăng 16% lên 23%, còn nhóm độ tuổi dưới 16 hay người già đọc sách in giảm từ 72% xuống 67%.
Theo nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện, độc giả Mỹ đang có nhu cầu lựa chọn sách điện tử, thay vì các sản phẩm sách giấy in như trước.

Số độc giả Mỹ độ tuổi thành niên đọc sách điện tử đã tăng từ 16% lên 23% so với năm ngoái.

Trong khi đó, nhóm độ tuổi dưới 16 hoặc người già đọc sách in đã giảm từ 72% xuống còn 67%.

Tổng số, 75% độc giả Mỹ ở độ tuổi trưởng thành chỉ đọc sách in, giảm so với mức 78% của năm 2011.

Sách điện tử đang trở thành xu hướng mới ở Mỹ trong bối cảnh các hãng công nghệ tung ra những mẫu máy tính bảng hợp túi tiền.

Lượng người Mỹ sử dụng các máy tính bảng đã tăng lên 33%, so với mức 18% hồi cuối năm 2011. Đó là lý do tại sao sách điện tử lại đang được ưa chuộng hơn sách in.

Theo nghiên cứu của Pew, những người có học vấn cao và thu nhập ổn định thường thích đọc sách điện tử, những người này ở độ tuổi từ 30 đến 49./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục