Đội bóng của TP.Hồ Chí Minh vô địch giải thiếu niên

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2010 đã có nhà vô địch mới là PVF Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thắng Bình Định với tỷ số 4-1.
Ngày 21/7, trên sân vận động Quy Nhơn - Bình Định đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2010 giữa chủ nhà Bình Định gặp PVF Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, đội bóng đến từ Thành phố mang tên Bác đã giành chiến thắng 4-1 trước Bình Định để đăng quang ngôi vô địch.

Ngay đầu trận đấu, đội khách PVF Thành phố Hồ Chí Minh đã mở tỷ số do công của cầu thủ Việt Anh mang áo số 3. Tiếp đến, ở các phút thứ 9 và 17, Văn Lộc tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0 cho đội nhà.

Phút thứ 40, Bình Định có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 của tiền vệ Y Chưn Mlô.

Trong những phút còn lại của trận chung kết, với sự vượt trội về mặt kỹ thuật và thể lực, các cầu thủ PVF Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thi triển những bài tấn công từ hai biên và trung lộ, dồn ép các cầu thủ chủ nhà về phần sân đối diện. Và Ngọc Tỉnh đã có pha dứt điểm thành bàn đẳng cấp, mang lại chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, kết thúc Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2010, thứ tự xếp hạng như sau: PVF Thành phố Hồ Chí Minh giành ngôi vô địch, vị trí á quân thuộc về chủ nhà Bình Định. Hai đội An Giang và Long An đồng xếp ở vị trí thứ ba.

Giải phong cách thuộc về hai đội bóng Viettel và Hà Nội. Giải khuyến khích vinh danh hai đại diện đến từ Ninh Thuận và Phú Yên.

Danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu tại Vòng chung kết năm nay cũng đã được xác định, gồm: Trần Hồng Quân, Võ Ngọc Tỉnh, Phạm Văn Lộc (PVF Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Hà Vũ Em (Long An); Y Chưn Mlô, Lê Duy Tín, Lê Đăng Phi (Bình Định); Nguyễn Quốc Khánh (An Giang); Lưu Công Sơn (Viettel) và Nguyễn Thế Vinh (Ninh Thuận)./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục