“Đôi cánh tự do”: Khát vọng của những đứa trẻ mang thân phận nô lệ

Bộ phim truyền hình Ấn Độ “Đôi cánh tự do” khắc họa rõ nét số phận bất hạnh của những đứa trẻ bị cha mẹ bán đi làm nô lệ cho những địa chủ giàu có.

Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Ấn Độ - “Đôi cánh tự do” sẽ đến với khán giả Việt vào 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu từ 9/8) trên kênh VTVCab5-Echannel.

“Đôi cánh tự do” lấy bối cảnh một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ năm 1996, khắc họa rõ nét số phận bất hạnh của những đứa trẻ bị cha mẹ bán đi làm nô lệ cho những địa chủ giàu có. Tuổi thơ bị vùi dập, giam cầm giữa giữa chốn địa ngục cùng sự khinh miệt giai cấp.

[Lý giải nguyên nhân phim truyền hình dài lê thê vẫn hút người xem]

Dẫu vậy, sự nghiệt ngã của cuộc sống vẫn không thể vùi dập được giấc mơ của những đứa trẻ. Ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, được tung tăng bay nhảy dưới bầu trời tự do vẫn lớn lên theo chúng từng ngày.

Với nội dung đề cập đến vấn nạn buôn bán và bạo hành trẻ em, bộ phim đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng từ lần phát sóng đầu tiên trên kênh truyền hình Colors TV năm 2014.

Đặc biệt, khi nhắc tới thành công của “Đôi cánh tự do,” khán giả không thể không nhắc tới diễn viên nhí Spandan Chaturvedi - một gương mặt triển vọng của truyền hình Ấn Độ.

Bộ phim truyền hình “Đôi cánh tự do” dài 400 tập./.

“Đôi cánh tự do”: Khát vọng của những đứa trẻ mang thân phận nô lệ ảnh 1Phim sẽ đến với khán giả Việt bắt đầu từ ngày 9/8. (Ảnh: Echannel)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục