Đội đoạt Cúp Quốc gia Kienlongbank được thưởng 1 tỷ đồng

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2015 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kienlongbank.
Đội đoạt Cúp Quốc gia Kienlongbank được thưởng 1 tỷ đồng ảnh 1Một trận đấu thuộc giải Cúp quốc gia 2015. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 8/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia năm 2015 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kienlongbank.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Kienlongbank đồng hành cùng hai giải đấu nằm trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do VPF tổ chức, quản lý và điều hành.

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2015 (Kienlongbank V-League 2 - 2015) sẽ có sự tham dự của 8 đội bóng. Giải diễn ra từ ngày 11/4 đến 29/8/2015.

Đội vô địch được thưởng 1 tỷ đồng, đội xếp thứ hai được thưởng 500 triệu đồng, đội xếp thứ ba nhận 250 triệu đồng, đội đoạt giải phong cách nhận 100 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và cầu thủ xuất sắc nhất của mỗi đội.

Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2015 (Kienlongbank National Cup 2015) có sự tranh tài của 22 đội bóng. Giải diễn ra từ ngày 4/4-26/9/2015. Đội đoạt Cúp sẽ nhận được 1 tỷ đồng, hạng nhì 500 triệu đồng, hai đội hạng ba được thưởng 200 triệu đồng. Ban tổ chức cũng thưởng cho các đội thắng ở từng vòng đấu.

Chi tiết về hợp đồng tài trợ không được các bên tiết lộ nhưng theo ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF, kinh phí vừa đủ để trang trải các chi phí tổ chức giải đấu.

Với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, VPF và ban tổ chức cam kết sẽ tổ chức các giải đấu thành công, trong sạch, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao.

Cũng tại buổi lễ, VPF đã công bố thêm nhà tài trợ nước uống cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2015 là Công ty yến sào Khánh Hòa và nhà tài trợ đồng hành - Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Hino Motors Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục