Đội dự tuyển U15 Việt Nam tiếp tục thắng 2-1 trước U15 Trung Quốc

Trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đông Hưng (Trung Quốc), Đội dự tuyển U15 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua U15 Trung Quốc với tỷ số 2-1.
Đội dự tuyển U15 Việt Nam tiếp tục thắng 2-1 trước U15 Trung Quốc ảnh 1Đội hình ra sân của đội dự tuyển U15 Việt Nam trong trận đấu gặp U15 Trung Quốc. (Nguồn: vff.org.vn)

Chiều 6/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đông Hưng (Trung Quốc), Đội dự tuyển U15 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua U15 Trung Quốc với tỷ số 2-1.

Trước đó, Đội dự tuyển U15 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U15 Myanmar. Với 6 điểm sau hai lượt trận đấu, thầy trò Huấn luyện viên Lưu Danh Minh tràn trề hy vọng giành quyền vào chơi trận Chung kết.

Theo giới chuyên môn, U15 Trung Quốc là đối thủ đáng gờm nhất của Đội dự tuyển U15 Việt Nam không chỉ bởi nền tảng thể lực mà còn vượt trội về thể hình. Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lý, Đội dự tuyển U15 Việt Nam đã dễ dàng kiểm soát thế trận và sẵn sàng chơi "ăn miếng, trả miếng" với đối phương.

Phút thứ 36, từ pha lên tham gia tấn công, cầu thủ mang áo số 13 Duy Khiêm băng lên đánh đầu hạ gục thủ môn Trung Quốc mở tỷ số 1-0. Dù vậy, ngay lập tức đối phương xốc lại tinh thần và trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Yu Shan Wen (số 10) ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Đội dự tuyển U15 Việt Nam tiếp tục tràn lên tấn công về phía phần sân đối phương. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, tiền đạo Phạm Nhật (số 10) ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Đội dự tuyển U15 Việt Nam . Bàn thắng được thực hiện ở phút 71 trận đấu.

Về phía đối phương, sau khi lại bị dẫn trước, U15 Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ với hi vọng có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, ở tuyến dưới của Đội dự tuyển U15 Việt Nam chơi khá chắc chắn và bọc lót rất tốt đã khiến đối phương không thể lật ngược thế trận.

Giành chiến thắng 2-1 trước U15 Trung Quốc, Đội dự tuyển U15 Việt Nam có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận toàn thắng.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 8/3 gặp U15 Malaysia, U15 Việt Nam chỉ cần hòa đối phương sẽ giành vé vào chơi trận Chung kết với tư cách 2 đội dẫn đầu nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục