Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Không Công Phượng, không HAGL

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã chính thức công bố danh sách đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Thái Lan hôm 24/5.
Đội hình tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Không Công Phượng, không HAGL ảnh 1Chưa có chỗ cho Công Phượng (10) ở tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura đã chính thức công bố danh sách đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Thái Lan hôm 24/5. Tiền đạo được kỳ vọng Nguyễn Công Phượng đã không được triệu tập.

Ông Miura đã gọi 24 tuyển thủ với 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 10 tiền vệ và 4 tiền đạo sang Thái Lan. Trong số đó, không có Công Phượng và Văn Toàn như lời đồn đoán từ trước.

Than Quảng Ninh là đội bóng nhiều tuyển thủ quốc gia nhất trong danh sách của ông Miura với năm cái tên. Đương kim vô địch V-League Becamex Bình Dương có bốn đại diện trong khi Hoàng Anh Gia Lai không có một cầu thủ nào.

Những ngôi sao lớn nhất như Công Vinh, Văn Quyết, Nguyên Mạnh, Minh Châu, Trọng Hoàng đều có suất. Ba trường hợp vắng mặt đáng tiếc của tuyển Việt Nam là Thành Lương (chấn thương) cùng Công Phượng, Mạnh Hùng (không được gọi).

Tuyển Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan ngày 21/5. Trước đó, ông Miura đã lên đường sang Thái Lan thị sát trận Thái Lan - Triều Tiên vào hôm nay. Chiến lược gia người Nhật Bản và các học trò sẽ có hai ngày tập luyện trước trận đấu hôm 24/5. Ngay sau trận, huấn luyện viên trưởng, ban huấn luyện và bảy cầu thủ U23 là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Minh Tùng, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân sẽ chuyển tiếp thẳng sang Singapore chuẩn bị cho SEA Games.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018

Thủ môn (3): Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Tô Vĩnh Lợi (Thanh Hóa)

Hậu vệ (7): Trần Chí Công (Đồng Tâm Long An), Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh), Michal Nguyễn (Becamex Bình Dương), Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Đinh Tiến Thành (XSKT Cần Thơ), Mai Tiến Thành (Becamex Bình Dương), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh)

Tiền vệ (10): Huỳnh Tấn Tài (Đồng Tâm Long An), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Đặng Khánh Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Quang Hải (Than Quảng Ninh), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Hoàng (Becamex Bình Dương), Vương Quốc Trung (Hải Phòng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)

Tiền đạo (4): Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục