Đổi mới bản thân bằng phá vỡ 7 quy tắc làm đẹp

Chuyên gia cho rằng, việc kẻ đường mí mắt trong sẽ khiến mắt trông bé đi, nhưng bạn có thể kẻ màu nâu, xanh lá cây thay vì đen cổ điển.
Mỗi người mỗi vẻ và phần lớn các quy tắc làm đẹp thường chung chung và không phải phù hợp với tất cả mọi người. Bạn hoàn toàn có thể "phá luật." Tóc đỏ thì không được thoa son đỏ Thực tế, màu tóc chẳng liên quan gì tới màu môi. Tất cả chỉ là màu son có hợp với màu da hay không mà thôi. Dù tóc của bạn màu gì đi nữa thì vẫn luôn có một thỏi son đỏ nào đó phù hợp và tôn da của bạn. Không nhổ phần lông mày phía trên
Đổi mới bản thân bằng phá vỡ 7 quy tắc làm đẹp ảnh 1
Quy tắc thường được áp dụng để định hình và chỉnh đốn hàng lông mày bướng bỉnh là nhổ những sợi ở phần đáy lông mày. Tuy nhiên, bạn không thể giữ dáng cho lông mày một cách chỉn chu nếu chỉ “dọn dẹp” những sợi lông phía dưới. Lông tóc có thể mọc ở mọi nơi, vì thế đôi khi bạn cũng cần phá luật và nhổ cả ở phía trên hàng lông mày nữa, miễn bạn không quá tay. Không tự cắt đuôi tóc ở nhà Sự thật là bạn chẳng cần phải tốn tiền để đến tận những salon, những tiệm cắt tóc để xử lí phần đuôi tóc chẻ ngọn của mình. Bạn hoàn toàn có thể tự làm công việc đó ở nhà, ở cơ quan, hay kể cả trên đường. Điều quan trọng là bạn phải dùng kéo sắc. Một chiếc kéo cùn sẽ chỉ càng làm trầm trọng hơn đuôi tóc chẻ, gãy của bạn. Không kẻ mắt ở đường mí mắt trong Một số chuyên gia trang điểm cho rằng, việc kẻ đường mí mắt trong sẽ khiến mắt trông bé đi. Điều này không sai. Nhưng bạn vẫn có thể phá vỡ quy tắc này với những màu kẻ mắt đa dạng như là xanh lam, xanh lá cây hay nâu thay vì trung thành với màu đen cổ điển. Không trang điểm mắt khói với môi đậm Đừng ngần ngại trang điểm mắt khói quyến rũ với hàng mi dài long lanh và thoa son môi đậm màu nổi bật. Chìa khóa thành công ở đây là không đánh mắt khói quá đậm và giữ lớp trang điểm nhẹ. Miễn là màu môi và màu mắt không quá đối lập nhau là được. Móng tay và móng chân phải ăn nhập với nhau
Đổi mới bản thân bằng phá vỡ 7 quy tắc làm đẹp ảnh 2
Cuộc sống sẽ thật buồn tẻ nếu mọi thứ đều ăn nhập với nhau và lúc nào bạn cũng phải tuân thủ các quy tắc. Sao bạn không đùa nghịch với những màu móng tay và thỏa sức sáng tạo nhỉ? Hãy nhớ mục đích chính của việc phá vỡ những quy tắc làm đẹp chính là để vui vẻ và cảm thấy hứng thú với những gì bạn có. Bạn phải gội hai lần dầu gội
Đổi mới bản thân bằng phá vỡ 7 quy tắc làm đẹp ảnh 3
Chúng ta được khuyên là gội đầu cách từ một đến hai ngày. Vậy thì chẳng có lý do gì mà chúng ta phải gội hai lần dầu gội. Nếu bạn thường xuyên sử dụng các sản phẩm tạo kiểu, hãy thử dùng dầu gội tinh chất hoặc kết hợp một chén nước với một thìa giấm rồi xả sạch. Có rất nhiều quy tắc làm đẹp mà bạn có thể phá vỡ, điều quan trọng nhất cần nhớ đó là việc phá luật sẽ đem lại vẻ ngoài mà bạn hài lòng./.
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục