Đối tác chiến lược

Trung Quốc, Đức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng 2 nước hội đàm để vạch ra tương lai hợp tác và đã đạt nhận thức chung về việc làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược.
Ngày 26/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm Đức và người đồng cấp nước chủ nhà Angela Merkel đã hội đàm vạch lộ trình hợp tác trong tương lai và nhất trí làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc và Đức là những quốc gia có ảnh hưởng lớn trên thế giới, quan hệ hai nước đã vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương và thực sự bước sang giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Ông Lý Khắc Cường cho rằng tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Đức không chỉ phù hợp với lợi ích của 2 nước, mà còn làm lợi cho các mối quan hệ giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) và cả thế giới.

Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Đức nhằm thúc đẩy sự hợp tác nhiều lớp, quy mô lớn giữa 2 nước, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Hai nước nên tăng cường liên lạc cấp chiến lược bằng cách duy trì các cơ chế gặp gỡ lãnh đạo cấp cao thường niên hiện nay và các cuộc tham vấn liên chính phủ, trao đổi thông tin cũng như phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng việc Trung Quốc đang thực hiện các chương trình công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa nông nghiệp để nâng cấp nền kinh tế sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác hơn cho 2 nước.

Nhằm tận dụng triệt để các cơ hội này, các ngành công nghiệp chế tạo của hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực thiết lập qui chuẩn, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực, song song với cộng tác phát triển công nghệ thông tin và liên lạc.

Ông Lý Khắc Cường cũng kêu gọi triển khai mô hình hợp tác xây dựng các thành phố sinh thái ít thải khí carbon, thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp hiện đại và tăng cường an ninh lương thực, hợp tác trong lĩnh vực ngân sách và tài chính, trao đổi chặt chẽ hơn về văn hóa và giữa người dân 2 nước.

Về quan hệ với EU, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh việc ông chọn Đức là điểm đến đầu tiên trong EU cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc rất coi trọng các mối quan hệ với EU.

Trong bối cảnh Trung Quốc và EU đang đứng trước những cơ hội mới trong năm 2013, kỷ niệm một thập kỷ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ông kêu gọi 2 bên nắm bắt tình hình và xu hướng hợp tác chung, đồng thời giải quyết thỏa đáng các bất đồng nhằm tạo ra những bước tiến mới trong các mối quan hệ song phương.

Về phần mình, bà Merkel thừa nhận Đức và Trung Quốc đã hợp tác nhịp nhàng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao và nông nghiệp, đồng thời xác nhận 2 nước có các mối quan hệ rất chặt chẽ và đã nâng các mối quan hệ này lên một tầm cao chưa từng có.

Bà Merkel khẳng định Đức sẵn sàng tăng cường hợp tác, trao đổi và tiếp xúc để hiểu biết lẫn nhau nhằm cùng Trung Quốc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 bên.

Theo bà Merkel, Đức ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa EU và Trung Quốc, đồng thời đề xuất 2 bên sử dụng đối thoại và tham vấn để giải quyết các vấn đề trên tinh thần hợp tác, nỗ lực nâng cao kim ngạch thương mại và tránh xung đột nhằm đạt được lợi ích chung cũng như những kết quả đôi bên cùng có lợi.

Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện về hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và giáo dục. Trước cuộc họp, 2 nhà lãnh đạo đã chính thức phát động chương trình "Năm Ngôn ngữ" khuyến khích người dân 2 nước học ngôn ngữ của nước kia.

Đức là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lý Khắc Cường trên cương vị thủ tướng, tiếp sau Ấn Độ, Pakistan và Thụy Sĩ. Năm ngoái, bà Merkel từng thăm Trung Quốc 2 lần trong vòng 7 tháng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục