Đội tàu hải quân Trung Quốc thăm Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ

Đội tàu hộ tống gồm 3 tàu Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ đã cập cảng Sihanoukville, thuộc tỉnh Preah Sihanouk ở Tây Nam Campuchia ngày 16/10 trong chuyến thăm 5 ngày.
Đội tàu hải quân Trung Quốc thăm Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ ảnh 1Tàu Châu Sơn cập cảng Thilawa, ngoại ô Yangon (Myanmar) ngày 4/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, một đội tàu hải quân Trung Quốc đã thăm Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương.

Đội tàu hộ tống gồm 3 tàu Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ đã cập cảng Sihanoukville, thuộc tỉnh Preah Sihanouk ở Tây Nam Campuchia ngày 16/10 trong chuyến thăm 5 ngày.

Chỉ huy đội tàu này, Đại tá Wang Hongli đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Tea Banh ở Phnom Penh ngày 17/10.

Theo Tướng Tea Banh, trong thời gian đội tàu ở thăm, các quân nhân thuộc Hải quân Trung Quốc và Campuchia sẽ trao đổi kinh nghiệm về an ninh hàng hải và tham gia đấu giao hữu thể thao.

Bên cạnh đó, các quân nhân Trung Quốc cũng sẽ thăm các cộng đồng người Campuchia để tìm hiểu văn hóa và sinh hoạt của người dân địa phương.

Tướng Tea Banh cho biết chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng hải quân Trung Quốc và Campuchia.

Đội tàu trên vừa kết thúc nhiệm vụ kéo dài 4 tháng trên Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi bờ biển Somalia trước khi trở về Trung Quốc. Trong hành trình này, đội tàu cũng đã thăm Myanmar và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục