Đối thoại chính sách với thanh niên về sức khỏe sinh sản

Tại đối thoại, các bạn trẻ đã chia sẻ nỗi lo lắng bởi sự khó khăn trong tìm kiếm thông tin “đáng tin cậy” về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Đối thoại chính sách với thanh niên về sức khỏe sinh sản ảnh 1Thanh niên Quận Ba Đình, Hà Nội tìm hiểu, trao đổi thông tin về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng với số lượng thanh niên rất lớn. Thanh niên đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, chiếm một tỷ lệ ngày càng lớn trong lực lượng lao động hiện tại và trong tương lai.

Do vậy, đầu tư cho giáo dục và sức khỏe bao gồm sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của thanh niên đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.

Nội dung này đã được thảo luận tại cuộc đối thoại chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên do Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 24/9, tại Hà Nội.

Nhiều ý kiến tại cuộc đối thoại đánh giá, các quy định pháp luật và chính sách liên quan đến thanh niên chưa được hoàn thiện; việc thực thi vẫn còn hạn chế, nhiều khi phụ thuộc vào mức độ quan tâm của cấp, ngành, địa phương.

Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền và Đoàn thanh niên các cấp trong việc thực thi chính sách đối với thanh niên còn thiếu chặt chẽ, sự chỉ đạo theo ngành dọc còn hạn chế dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho thanh niên chưa được đầu tư thỏa đáng; sự tham gia của thanh niên trong hoạch định chính sách và thực thi chính sách cũng như giám sát quá trình thực thi chính sách còn nhiều hạn chế.

Các bạn trẻ đã chia sẻ nỗi lo lắng bởi sự khó khăn trong tìm kiếm thông tin “đáng tin cậy” về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Cùng với đó chất lượng dịch vụ về sức khỏe sinh sản cũng là mối quan tâm lớn của các bạn trẻ.

Theo đánh giá, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục dành cho thanh, thiếu niên chưa đa dạng, thiếu tính thân thiện và chưa thuận tiện để thanh, thiếu niên có thể dễ dàng tiếp cận. Chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục do các cơ sở y tế tư nhân cung cấp chưa được quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá thường xuyên. Việc giáo dục kỹ năng sống và giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong nhà trường chưa được quan tâm đúng mức. Cùng với đó, các yếu tố về văn hóa, gia đình… cũng là nhân tố cản trở giới trẻ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục giới tính…

Buổi đối thoại là cơ hội để giới trẻ và các nhà hoạch định chính sách trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh, thiếu niên và đưa ra cam kết hướng tới việc tăng cường khả năng tiếp cận của thanh, thiếu niên tới các thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục