Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và SPD

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức đã có cuộc đối thoại lần thứ ba về chính sách an sinh xã hội bền vững tại Hà Nội.
Chiều 10/5, Đối thoại lần thứ ba giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) với chủ đề “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức" đã diễn ra tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của SPD do bà Edelgal Bulmahn, nguyên Bộ trưởng Liên bang, đại biểu Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức làm trưởng đoàn.

Tham gia đối thoại có các nhà quản lý, các nghị sỹ Quốc hội, các chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội ở Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Phát biểu khai mạc đối thoại, ông Hoàng Bình Quân và bà E. Bulmahn đều đánh giá cao và tin tưởng cuộc đối thoại lần thứ ba sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, đồng thời là một đóng góp quan trọng vào việc cụ thể hóa thêm một bước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết ở Việt Nam, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Hiến pháp năm 1946 đã ghi nhận các quyền được hưởng bảo hiểm xã hội của công nhân, viên chức Nhà nước và quyền được chăm sóc, giúp đỡ của những người già, tàn tật, trẻ em mồ côi. Chính phủ đã ban hành một loạt những quyết định thành lập Bộ Cứu tế Xã hội, Bộ Thương binh-Cựu binh và các Ủy ban Tối cao về tiếp tế và cứu tế... để thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Từ sau khi đất nước thống nhất và đặc biệt từ năm 1986 khi Đảng Cộng sản Việt Nam phát động công cuộc Đổi mới đến nay, hệ thống luật pháp, chính sách về an sinh xã hội mới thực sự được xây dựng khá đầy đủ, mà tiêu biểu là việc ban hành Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật Bảo hiểm y tế, tạo cơ sở pháp lý cho sự hình thành, phát triển và vận hành của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phải thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Ba nhiệm vụ lớn được đề ra nhằm bảo đảm an sinh xã hội là sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của những người và gia đình có công.

Cụ thể hóa chủ trương này, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XI) tháng 5/2012, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, trong đó khẳng định các chính sách xã hội, bao gồm chính sách an sinh xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn phát triển và để ổn định chính trị-xã hội.

Hai trưởng đoàn nhấn mạnh, chủ đề được lựa chọn của cuộc đối thoại lần này là “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức” vừa có tính thời sự cao, vừa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động tới nền kinh tế của hai nước nói chung và tới điều kiện an sinh xã hội của người dân hai nước nói riêng.

Những nội dung thảo luận và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc đối thoại này cũng sẽ giúp hai Đảng tiếp tục trao đổi lý luận và tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của nhau nhằm phục vụ phát triển bền vững ở mỗi nước.

Các phiên làm việc cuộc đối thoại sẽ được tiếp tục trong ngày 11/5 và bế mạc vào buổi chiều cùng ngày./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục