Đối thoại lý luận với Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Đối thoại Lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và SPD với chủ đề “Phát triển bền vững” đã diễn ra ngày 17/11, tại Hà Nội.
Ngày 17/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) do bà Edelgard Bulmahn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu sang thăm Việt Nam và tham dự Đối thoại Lý luận lần thứ nhất với Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội.

Bà Edelgard Bulmahn chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn; đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Bà Edelgard Bulmahn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng trong hơn 20 năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây; đánh giá cao cuộc Đối thoại Lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng và cho rằng trao đổi, đối thoại, chia sẻ các vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính thời sự là hình thức hợp tác có hiệu quả đối với hai Đảng, nhất là với SPD - một đảng chính trị lớn tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh cho rằng, những năm gần đây, bên cạnh việc trao đổi các đoàn chuyên gia nghiên cứu, việc trao đổi thường xuyên các đoàn cấp cao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai nước.

Ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả tốt đẹp của Đối thoại Lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng, coi đây là một hình thức hợp tác thiết thực và bổ ích, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, cần được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại Lý luận lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và SPD với chủ đề “Phát triển bền vững”. Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu. Đoàn Đại biểu SPD do bà Edelgard Bulmahn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, dẫn đầu.

Các đại biểu dự Đối thoại đã được nghe nhiều ý kiến của các nghị sĩ Quốc hội Đức, các học giả, nhà nghiên cứu, quản lý của hai Đảng trao đổi, chia sẻ về quan niệm phát triển bền vững; mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giữa phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững; kinh nghiệm hoạch định và thực thi chính sách phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại một số địa phương ở hai nước.

Đối thoại Lý luận lần thứ nhất giữa hai Đảng đã thành công tốt đẹp. Hai bên dự kiến sẽ tiến hành cuộc Đối thoại Lý luận lần thứ hai tại Thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục