Đối thoại về thúc đẩy dự án đối tác công-tư ở VN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức đối thoại cấp cao về thúc đẩy dự án đối tác công-tư tại Việt Nam.
Sáng 21/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (MPI) và ngài Hiroshi Wantanabe, Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đồng chủ trì cuộc đối thoại cấp cao lần thứ nhất về thúc đẩy các dự án đối tác công-tư (PPP) tại Việt Nam.

Buổi đối thoại nhằm thảo luận hợp tác giữa các bên đối với việc thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác PPP và các chương trình dự án tương tự khác mà Chính phủ Việt Nam cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia xây dựng, vận hành và bảo trì các dự án liên quan theo hợp đồng nhượng quyền cụ thể hoặc hình thức tương tự trong thời gian dài hạn.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản phát triển tốt đẹp và có bước phát triển vượt bậc trên nhiều mặt.

Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam; đồng thời, cũng là nước có mức đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản; đặc biệt, là việc tăng cường hợp tác giữa khu vực tư nhân và Nhà nước để phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao JBIC trong việc tham gia các dự án có yếu tố tư nhân cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới; đồng thời, JBIC đã sớm tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và hỗ trợ tăng cường thương mại và đầu tư cho Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, để đẩy mạnh hợp tác PPP, hiện nay khuôn khổ pháp lý về đầu tư hợp tác PPP tại Việt Nam đang được tiến hành sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn các cơ chế hỗ trợ, phát triển dự án, tính khả thi của dự án ... Điều đó chúng ta hy vọng mô hình PPP sẽ được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.

Ông Wantanabe, Tổng giám đốc JBIC cho biết, hợp tác giữa hai nước ngày càng tăng cường, trong hơn một thập kỷ qua, các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác tốt tại Việt Nam. JBIC luôn khuyến khích các doanh nghiệp này đầu tư tại Việt Nam.

Hiện nay, tất cả các quốc gia đều cắt giảm ngân sách Chính phủ, do đó, hai bên cần huy động vốn ở khu vực tư nhân nhiều hơn. Theo đó, JBIC sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam; đặc biệt là các dự án PPP.

Ông Wantanabe nhấn mạnh, JBIC sẽ phát huy mọi tiềm năng để phát triển tại Việt Nam; đồng thời, sẽ nỗ lực giải quyết những vướng mắc khó khăn hiện tại với các yếu tố chính như khuôn khổ luật pháp. Ông cũng nhấn mạnh, mỗi Bộ, ngành cùng hợp tác nghiên cứu các mô hình PPP tại các quốc gia phát triển nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác PPP tại Việt Nam hiệu quả hơn.

Trong cuộc họp, hai bên đã thống nhất tầm quan trọng của việc thúc đẩy các dự án trên cơ sở bền vững, tham khảo chặt chẽ ý kiến của các bên về hình thức hợp tác công tư có tham khảo kinh nghiệm của JBIC tại Việt Nam và các quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn của Việt Nam trong việc phát triển kết cấu hạ tầng và các lĩnh vực quan trọng khác.

Cũng tại buổi đối thoại, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác PPP; đồng thời, thảo luận các điểm như: hình thành các dự án tại Việt Nam có tính khả thi, đáng tin cậy và có thể vay vốn ngân hàng và hợp tác thúc đẩy các dự án với việc nghiên cứu, tham dự các dự án điển hình./.

Thúy Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục