Đòi Trung Quốc chân thực

Ngoại trưởng Nhật đòi Trung Quốc phải “chân thực”

Ngoại trưởng Kishida nói: "Chúng tôi thông báo với họ rằng chúng tôi có thể không bao giờ chấp nhận phản ứng của Trung Quốc."

Hãng tin Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 8/2 cho biết Bắc Kinh đã phản đối nội dung giải thích của Tokyo về vụ việc hôm 30/1 một tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

 

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kishida nói: "Chúng tôi thông báo với họ rằng chúng tôi có thể không bao giờ chấp nhận phản ứng của Trung Quốc rằng (giải trình của Nhật Bản về vụ việc) không khớp với thực tế."

 

Ông chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Nhật bản đã phân tích tỉ mỉ sự kiện hôm 30/1 cũng như sự vụ 11 ngày trước đó.

[Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng]

 

Theo Ngoại trưởng Kishida, tối 7/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông báo với Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh rằng nội tình sự vụ mà Nhật Bản công khai trước công chúng là không đúng với những gì thực sự đã xảy ra.

 

Ông Kishida nói: "Chúng tôi không thể chấp nhận quan điểm của phía Trung Quốc và chúng tôi yêu cầu họ phải phản hồi một cách chân thực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục