Đối tượng tấn công bằng dao từng nói sẵn sàng giết người khuyết tật

Đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng dao tại cơ sở Tsukui Yamayuri En đã được đưa vào bệnh viện hồi đầu năm nay sau khi tuyên bố sẵn sàng giết người khuyết tật nếu chính phủ cho phép.
Đối tượng tấn công bằng dao từng nói sẵn sàng giết người khuyết tật ảnh 1Hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên ở thành phố Sagamihara cho biết Satoshi Uematsu, đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En, đã được đưa vào bệnh viện hồi đầu năm nay sau khi tuyên bố sẵn sàng giết người khuyết tật nếu chính phủ cho phép.

Cảnh sát ở thị trấn Tsukui, gần thủ đô Tokyo, đã tiếp xúc với Satoshi Uematsu và đối tượng này không tình nguyện đi bệnh viện hôm 19/2 sau khi tìm cách gửi một bức thư cho Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Theo quan chức trên, Uematsu đã nói với cảnh sát rằng hắn sẽ giết nhiều người bị khuyết tật nặng nếu chính phủ phê chuẩn một hành động như vậy.

Uematsu ra viện hôm 2/3 sau khi được bác sỹ đánh giá tình trạng sức khỏe đã cải thiện.

Vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở Sagamihara vào sáng sớm 26/7 đã làm 19 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục