Mạo hiểm với Welbeck!

Đội tuyển Anh: HLV Hodgson mạo hiểm với Welbeck

Bất chấp việc Welbeck chưa thực sự bình phục chấn thương, Hodgson vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng.
Bất chấp việc tiền đạo Danny Welbeck chưa thực sự bình phục chấn thương, HLV Roy Hodgson vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Anh.

Cùng với Welbeck, hậu vệ cánh Glen Johnson cũng có tên trong danh sách chính thức. Ở vị trí tiền vệ, do Gareth Barry bất ngờ dính chấn thương nên Hodgson đã gọi Phil Jagielka của Everton lên thay thế.

Ngoài sự xuất hiện của Jagielka, thủ thành của Jack Butland cũng được gọi thay thế John Ruddy bị gãy ngón tay cách đây vài ngày.

Danh sách 23 cầu thủ Anh:
 
Thủ môn: Joe Hart (Man City), Robert Green ( West Ham), Jack Butland (Birmingham).

Hậu vệ: Glen Johnson (Liverpool), Ashley Cole (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), John Terry (Chelsea), Leighton Baines (Everton), Phil Jones (Man Utd), Joleon Lescott (Man City), Phil Jagielka (Everton).

Tiền vệ: Stewart Downing (Liverpool), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Scott Parker (Tottenham), Theo Walcott (Arsenal), Ashley Young (Manchester United).

Tiền đạo: Andy Carroll (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United), Danny Welbeck (Manchester United).

Hôm nay là thời hạn cuối để các đội gửi tới UEFA bản danh sách chính thức tham dự EURO 2012. Hiện còn 7 đội tuyển chưa gửi danh sách Anh, Pháp, Italy, Hy Lạp, Séc, Croatia và nước đồng chủ nhà Ukraine.

- Thủ môn Thomas Sorensen của đội tuyển Đan Mạch đã buộc phải nói lời tạm biệt EURO 2012 vì chấn thương. Huấn luyện viên Morten Olsen đã buộc phải gọi triệu tập bổ sung thủ môn trẻ Kasper Schmeichel, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel.

Kasper hiện đang bắt cho Leicester và dù đó là bước thụt lùi khi anh khởi nghiệp từ Man City. Tuy nhiên huấn luyện viên Olsen vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Schmeichel con khi khẳng định: "Kasper vẫn đang tiến bộ theo từng ngày."

- Đội tuyển Italy vừa chốt danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Hai cầu thủ bị huấn luyện viên Cesare Prandelli loại khỏi danh sách sơ bộ là Andrea Ranocchia và Mattia Destro.

Trước đó, vị chiến lược gia này cũng đã quyết định gạch tên Emiliano Viviano (Palermo), Criscito (Zenit), Davide Astori (Cagliari), Salvatore Bocchetti (Rubin), Luca Cigarini (Atalanta), Ezequiel Schelotto (Atalanta) và Marco Verratti (Pescara).

- Huấn luyện viên Erik Hamren của đội tuyển Thụy Điển cho biết ông sẽ tiếp tục để Johan Elmander trong danh sách tham dự EURO 2012 vì các xét nghiệm gần đây cho thấy tiền đạo hiện đang thi đấu cho Galatasaray chắc chắn có thể ra sân trong trận đấu mở màn với đội chủ nhà Ukraine vào ngày 11/6.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của John Giudetti. Tài năng trẻ 20 tuổi đang thuộc biên chế Man City đã không thể tham dự do vết thương bị nhiễm trùng và phải mất một thời gian dài nữa mới hoàn toàn phục hồi.

- Sau chiến thắng Estonia 4-0 ở loạt trận giao hữu, huấn luyện viên Blokhin đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết EURO 2012 của đội tuyển Ukraine. Theo đó những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc đều không được tham dự, thay vào đó là lớp cầu thủ trẻ.

Olexandr Shovkovsky đã không thể tham dự giải đấu lớn nhất châu lục vì chấn thương vai. Bên cạnh đó, Andrey Dykan cũng bị chấn thương đầu và mặt và Oleksandr Rybka bị treo giò vì có dương tính với chất kích thích.

- Sau trận hòa 1-1 với Slovenia, huấn luyện viên Fernando Santos của đội tuyển Hy Lạp đã quyết định loại bộ đôi tiền vệ Panagiotis Kone (Bologna) và Alexandros Tziolis (Monaco).

Sức mạnh của các nhà cựu vô địch EURO 2000 bị giảm đáng kể khi họ không có được sự phục vụ của Loukas Vyntra, Nikos Spiropoulos hay thủ thành Dionisis Chiotis.

- Do đã gút danh sách xuống còn 24 cầu thủ, trong đó có tới 4 thủ môn nên trong ngày chốt danh sách để gửi lên UEFA, HLV Bilek chỉ gạt đi thủ thành Tomas Grigar bởi vị trí thủ môn chính thức chắc chắn sẽ thuộc về Petr Cech.

Cộng hòa Séc sẽ có trận đấu mở màn với  Nga vào 8/6. Sau đó 4 ngày, CH Séc sẽ gặp Hy Lạp và gặp Ba Lan vào ngày 16/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục