Đội tuyển đạp xe Trung Quốc gây sốt với mũ bảo hiểm mặt người

Trong vòng chung kết cuộc thi đua xe lòng chảo ở Olympic Rio 2016, mọi con mắt của khán giả đã phải hướng về những chiếc mũ bảo hiểm đầy màu sắc với họa tiết mặt người của đội tuyển nữ Trung Quốc.
Đội tuyển đạp xe Trung Quốc gây sốt với mũ bảo hiểm mặt người ảnh 1Mũ bảo hiểm họa tiết mặt người gây sốt. (Nguồn: CCTVNews)

Trong vòng chung kết cuộc thi đua xe lòng chảo ở Olympic Rio 2016, mọi con mắt của khán giả đã phải hướng về những chiếc mũ bảo hiểm đầy màu sắc với họa tiết mặt người của đội tuyển nữ Trung Quốc.

Chủ nhân của những chiếc mũ này, Gong Jinjie và Zhong Tianshi, đã giành huy chương vàng đầu tiên cho môn xe đạp của Trung Quốc, đồng thời lập kỷ lục thế giới với 31,928 giây trong vòng đầu tiên.

Trước đó, ở Olympic London 2012, Trung Quốc giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, và 1 Huy chương Đồng năm ở Olympic Bắc Kinh 2008 với bộ môn đua xe đạp.

Đội tuyển đạp xe Trung Quốc gây sốt với mũ bảo hiểm mặt người ảnh 2Mũ bảo hiểm họa tiết mặt người gây sốt. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục