Đội tuyển Đức: Chớ vội coi thường đẳng cấp nhà vô địch World Cup 2014

Đội tuyển Đức bộc lộ những điểm yếu nhất định sau vòng bảng EURO 2020, song tuyển Anh không vì thế nắm trên 50% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu với "Cỗ xe tăng" tại vòng 1/8 tới.
Mueller xứng đáng là người anh lớn trong đội tuyển Đức (Ảnh: Getty Images)
Mueller xứng đáng là người anh lớn trong đội tuyển Đức (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển Đức chắc chắn chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng với màn trình diễn ở vòng bảng EURO 2020 với chỉ một chiến thắng và suýt nữa bị loại. 

Tuy nhiên, còn quá sớm để loại Đức khỏi danh sách ứng cử viên vô địch. Thực tế luôn chứng minh Đức càng trở nên đáng sợ khi bước vào vòng loại trực tiếp và chơi hay nhất mỗi khi bị dồn nén. 

Lỗ hổng tuyến giữa 

Sau ba trận vòng bảng, đội tuyển Đức cho thấy sự thiếu cân bằng khi ghi được 6 bàn thắng nhưng cũng nhận 5 bàn thua. 

Đoàn quân huấn luyện viên Joachim Loew bộc lộ rõ sự thiếu cân bằng khi bộ đôi Toni Kroos và Ilkay Guendogan chơi không như kỳ vọng. 

Cả hai tiền vệ đều có đẳng cấp hàng đầu thế giới nhờ khả năng kiểm soát bóng, điều tiết trận đấu và tạo cơ hội cho đồng đội. Nhưng chỉ có điều, tại các câu lạc bộ Real Madrid và Manchester City, Kroos và Geundogan đều nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ những cầu thủ cơ bắp để họ yên tâm làm bóng.

Tại Real, Casemiro cày ải để Kroos rảnh chân. Tại Man City, không Rodri thì đã có Fernandinho tận tụy dọn dẹp phía sau lưng Guendogan.

Còn tại đội tuyển Đức, sự lắp ghép giữa hai cầu thủ đều có thiên hướng tấn công khiến tuyến giữa của Đức không tạo được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự.

Đội tuyển Đức: Chớ vội coi thường đẳng cấp nhà vô địch World Cup 2014 ảnh 1Hàng tiền vệ đội tuyển Đức yếu phòng ngự và hiếm khi bọc lót tốt trong những đường bóng chống phản công. (Ảnh: Getty Images) 

Vì thế, dù chơi với hàng phòng ngự ba hậu vệ, Đức vẫn thường xuyên để lộ khoảng trống, dễ dàng để đối phương khai thác vào những lỗ hổng do cự ly đội hình không đảm bảo. 

Mỗi khi Joshua Kimmich và Robin Gosens dâng cao tấn công, Đức thường bị hở lưng, khiến khung thành của Manuel Neuer bị đe dọa sau những đường phản công nhanh của đối phương, điển hình là pha ghi bàn của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Trận đó, Đức đã giành chiến thắng 4-2 nhờ sự tỏa sáng của Gosens, khiến những khiếm khuyết kể trên có xu hướng bị bỏ qua. Nên tới trận gặp Hungary, những điểm yếu chỉ tử đã bị đối thủ khai thác triệt để. May mắn là Goretzka đã tỏa sáng để đưa đội nhà đi tiếp.

Tiền vệ của Bayern có thể là phương án mà Loew cần tính đến ở trận đấu tới. Giàu sức mạnh, thể hình tốt và xu hướng phòng ngự chủ động hơn là những điểm mạnh mà cầu thủ này có thể bù đắp cho Toni Kroos và Guendogan. 

Đội tuyển Đức: Chớ vội coi thường đẳng cấp nhà vô địch World Cup 2014 ảnh 2Đội tuyển Đức cần câng bằng hơn trong tấn công và phòng ngự khi trước mặt đều là những đối thủ đáng gờm. (Ảnh: Getty Images) 

Sự bấp bênh về chuyên môn cũng là vấn đề về tinh thần thi đấu của đội tuyển này. Họ chơi tập trung trước Pháp, bùng nổ và thăng hoa với Bồ Đào Nha nhưng rồi bị tinh thần Hungary làm lu mờ, lúng túng. 

"Tinh thần Đức" là niềm tự hào của họ xuyên suốt những sân chơi lớn châu lục hay thế giới. Nhưng dường như nó đang lúc ẩn lúc hiện trong đội hình của Joachim Loew kề từ sau thất bại ở World Cup 2018. 

Trong lúc khó khăn nhất, đội tuyển Đức cần thể hiện rõ sức mạnh tinh thần như thế hệ đi trước.

Trong đội hình của tuyển Đức hiện tại, Thomas Mueller và Manuel Neuer là những thủ lĩnh hoàn toàn có thể truyền nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy cho đồng đội. 

Chờ cỗ xe tăng lên nòng 

Nếu giải quyết hai vấn đề hiện hữu nêu trên, đội tuyển Đức có thể khiến mọi đối thủ phải dè chừng, đặc biệt là tuyển Anh ở vòng 1/8 EURO 2020 trước mắt. 

Người hâm mộ quá quen với những lời ca ngợi được giới truyền thông dành cho Pháp, Bồ Đào Nha và Anh về đội hình gồm hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới. Song họ quên rằng dàn hảo thủ của Die Mannschaft ghê gớm không kém. 

Đội hình tuyển Đức là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Nên nhớ, phân lớn trong số đó là những nhà vô địch Champions League khoảng 3 năm trở lại đây. 

Đội tuyển Đức: Chớ vội coi thường đẳng cấp nhà vô địch World Cup 2014 ảnh 3Đội hình tuyển Đức gồm những hảo thủ chất lượng hàng đầu thế giới, không thua kém Pháp, Bồ Đào Nha hay Anh. (Ảnh: Getty Images) 

Nhìn vào trận đấu Hungary để thấy điểm yếu đội tuyển Đức thì cũng cần xem lại màn trình diễn trước Pháp và Bồ Đào Nha để nhìn nhận sức mạnh. 

Tuyển Đức tung nhiều cú sút, kiểm soát bóng tốt hơn Pháp và thậm chí chuyền bóng chính xác hơn. Trong khi đó, màn trình diễn trước Bồ Đào Nha đủ chứng minh sức mạnh trên phân của Mueller và đồng đội trước nhà đương kim vô địch EURO. 

Đội tuyển Đức là cỗ máy chưa hoạt động trơn tru ở vòng bảng, nhưng một khi đã vượt qua được khó khăn ban đầu thì sẵn sàng càn lướt. 

Ở thời kỳ cuối với huấn luyện viên Joachim Loew, Đức già nua và không còn hừng hực năng lượng như thời điểm vô địch World Cup 2014. Nhưng đây là thời điểm họ đạt độ chín nhất và tiệm cận sự hoàn hảo của đội tuyển quốc gia trong một chu kỳ. 

Đội tuyển Đức: Chớ vội coi thường đẳng cấp nhà vô địch World Cup 2014 ảnh 4Đội tuyển Đức cần thể hiện sự già dơ, lì lợm trước Anh ở vòng 1/8 EURO 2020 tới đây. (Ảnh: Getty Images) 

Trước tuyển Anh trẻ trung và giàu tốc độ hơn ở vòng 1/8 tới, sự già dơ và lì lợm sẽ đem lại hiệu quả. Vì thế, chớ vội cho rằng Tam sư trên phân so với Cỗ xe tăng. 

Và nếu vượt qua đội tuyển Anh, Đức sẽ khiến phần còn lại phải e sợ. Chiếc xe tăng trở nên nguy hiểm nhất khi được đi trên những chiến lợi phẩm bị nghiền nát trước đó. 

Còn nhớ, ở hành trình vô địch World Cup 2014, Đức cũng không quá nổi bật ở vòng bảng nhưng rồi băng băng về đích với sự bùng nổ từ vòng loại trực tiếp. Mà khi ấy, những đối thủ ngậm ngùi nhìn Đức đi tiếp là Pháp, Brazil và Argentina./.  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục