Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương

Italy đã biến Tây Ban Nha thành cựu vương sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Euro 2016 đầy thuyết phục.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 1Italy giành vé vào tứ kết sau khi hạ bệ Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty Images)

Italy đã chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2016.

Giorgio Chiellini và Graziano Pelle chính là những người đã lập công mang về chiến thắng cho đoàn quân Thiên Thanh.

Chiến thắng này không chỉ đưa Italy vào tứ kết Euro 2016, mà còn giúp họ trả sòng phẳng "món nợ" đã vay cách đây 4 năm khi để thua đầy cay đắng 0-4 ở chung kết Euro 2012.

Một chiến thắng đầy ý nghĩa cho thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte tại giải đấu năm nay và đây chắc chắn sẽ là động lực rất lớn để Italy tiến bước trên hành trình chinh phục ngôi vương.

Tại vòng tứ kết, Italy sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh khác là nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Đức. 

Đội hình ra sân:

Italy: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Parolo, De Rossi, Giaccherini, De Sciglio, Pelle, Eder.

Tây Ban Nha: De Gea, Juanfran, Pique, Ramos, Jordi Alba, Fabregas, Busquets, Iniesta, Silva, Nolito, Morata.

Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 2Các cầu thủ Italy tại sân Stade de France.

Thành tích đối đầu khá cân bằng, mỗi đội thắng 10 và hòa 15 trận sau 35 lần gặp nhau trong quá khứ. Italy ghi được tổng cộng 40 bàn và để thủng lưới 36 lần.

Sau 35 lần đối đầu, Italy và Tây Ban Nha cùng có 10 trận thắng. Italy ghi được 40 bàn, còn Tây Ban Nha có 36 bàn.

Italy thua 0-4 trước Tây Ban Nha tại chung kết EURO 2012 là thất bại đậm nhất trong lịch sử chung kết EURO.

Kể từ chung kết EURO 2012, hai đội đã gặp nhau thêm 3 lần với kết quả hòa 2 và Tây Ban Nha thắng 1 trận, tất cả đều không quá 2 bàn thắng được ghi.

Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 3Đêm nay, Buffon sẽ ra sân, nhưng Casillas thì không.
Nhìn lại thất bại của Italy trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2012.

Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 4
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 5Cổ động viên Italy và Tây Ban Nha chụp ảnh cùng nhau.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 6Nữ cổ động viên của Tây Ban Nha.
Trận đấu bắt đầu. Tây Ban Nha là đội giao bóng trước.
Phút thứ 6: Italy đang là đội nhập cuộc tốt hơn so với Tây Ban Nha.
Phút thứ 8: Pelle đánh đầu nguy hiểm buộc thủ thành David de Gea phải bay người cứu thua cho Tây Ban Nha.
Phút 11: Giaccherini bay người móc bóng tuyệt đẹp nhưng tiếc là bóng đi trúng cột dọc. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt tình huống này khi cho rằng chân sút của Italy chơi cao chân.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 7Thủ thành De Gea bay người cứu thua sau pha đánh đầu của Pelle.
Phút 20: Tây Ban Nha chưa có được tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Buffon.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 8Fabregas tung cú ra cú dứt điểm đầu tiên cho Tây Ban Nha.
Phút 24: De Sciglio nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Phút 29: De Sciglio căng ngang vô cùng nguy hiểm nhưng Ramos đã phá bóng ra ngoài đầy đáng tiếc cho Italy.
Phút 31: Italy được hưởng đá phạt ngay sát khu vực 16m50 sau khi Pelle bị Ramos phạm lỗi.
Phút 33: Giorgio Chiellini đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Italy sau pha đá bồi cận thành từ tình huống Davide Gea bắt bóng bật ra.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 9Giorgio Chiellini mở tỷ số cho Italy.
Phút 41: Nolito nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với De Rossi.
Phút 45: Giaccherini dứt điểm rất căng nhưng thủ thành David de Gea đã cản phá thành công.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Italy.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 10
Hiệp 2 bắt đầu
Phút 46: Italy chủ động chơi dâng cao ngay đầu hiệp 2 để gây sức ép lên khung thành của Tây Ban Nha.

HLV Del Bosque đã có sự điều chỉnh nhân sự khi Aritz Aduriz được tung vào sân thay cho Nolito.

Phút 51: Tây Ban Nha đang là đội chơi ép sân, với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa.
Phút 53: Thiago Motta vào sân thay cho De Rossi.
Phút 55: Eder có pha đối mặt với De Gea nhưng tiếc là anh lại dứt điểm trúng người thủ thành này đi ra ngoài đầy đáng tiếc.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 11Eder bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
Phút 62: Các cầu thủ Italy đã tạo ra tình huống rất nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi.
Phút 70: Aritz Aduriz có pha cứa lòng nguy hiểm nhưng bóng đá đi chệch cột dọc.
Phút 70: Tây Ban Nha tiếp tục thay người. Lucas Vazquez vào sân thay cho Morata.
Phút 77: Tây Ban Nha đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Italy.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 12Lucas Vazquez dứt điểm đập cột dọc trong tư thế việt vị.
Phút 82: Tây Ban Nha thay người cuối cùng. Pedro thay cho Aritz Aduriz.

Italy cũng thay người. Lorenzo Insigne thay Eder.
Phút 84: Italy thay người cuối cùng. Matteo Darmian thế chỗ Alessandro Florenzi.
Phút 90: Pique băng xuống dứt điểm cận thành nhưng thủ thành Buffon đã xuất sắc cứ thua.
Phút 90+1: Pelle thực hiện cú volley cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Italy.
Đội tuyển Italy chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương ảnh 13Pelle ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Italy.
Trận đấu kết thúc. Italy thắng Tây Ban Nha 2-0.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục