Đội tuyển Pháp loay hoay tìm cách "khóa" mũi nhọn Ronaldo

Đội tuyển Pháp vẫn loay hoay tìm cách "khóa" mũi nhọn Ronaldo

Đội tuyển Pháp đang tập trung suy nghĩ phương án “cùm chân” Cristiano Ronaldo, cũng như ngăn chặn chân sút Bồ Đào Nha này trong những pha không chiến.
Đội tuyển Pháp vẫn loay hoay tìm cách "khóa" mũi nhọn Ronaldo ảnh 1Cristiano Ronaldo (giữa) tranh bóng bổng với các cầu thủ Xứ Wales. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đội tuyển Pháp đang tập trung suy nghĩ phương án “cùm chân” Cristiano Ronaldo, cũng như ngăn chặn mũi nhọn Bồ Đào Nha này trong những pha không chiến.

Hình ảnh CR7 bật cao 85cm, dừng trên không 0,85 giây trước khi tung cú đánh đầu vận tốc 71 km/giờ vào lưới Xứ Wales vẫn chưa thôi ám ảnh thế giới bóng đá trong những ngày qua.

Ronaldo đang rất quyết tâm tỏa sáng trong trận tới để giành một chiếc cúp cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và qua đó, hướng đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2016.

“Chưa ai tìm ra công thức khắc chế Ronaldo,” huấn luyện viên Didier Deschamps khẳng định, “Ronaldo là một cầu thủ đẳng cấp rất cao, sở hữu hai thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong bóng đá, đó là tốc độ và khả năng tác chiến trên không. Sẽ thật tuyệt nếu kìm hãm và hạn chế được sự ảnh hưởng của cậu ấy lên cuộc chơi trong trận tới. Đó là việc chúng tôi cần làm.”

Trong khi đó, thủ môn đội trưởng Hugo Lloris nhấn mạnh nhiệm vụ phong tỏa Ronaldo của hàng hậu vệ: “Khi đối đầu Ronaldo, một cầu thủ có sức bật rất tốt, các hậu vệ cần tỉnh táo để tránh bị đè người, nếu không sẽ không tài nào phá được bóng. Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm khác trong những tình huống cố định. Trận đấu này có nguy cơ sa lầy vào thế trận giằng co, và khả năng cao sẽ được giải quyết bằng những tình huống bóng chết như thế. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận.”

Xuyên suốt kỳ EURO này, Ronaldo về mặt lý thuyết được xếp đá cặp tiền đạo với Luis Nani, nhưng anh vẫn thường xuyên di chuyển sang hành lang trái để hoạt động. Giữ nguyên thói quen đó, trận tới Ronaldo sẽ đối đầu rất nhiều với người quen cũ Bacary Sagna.

“Tôi không cần phải tâng bốc Ronaldo nữa, mọi người thừa biết cậu ấy giỏi như thế nào,” cựu hậu vệ Arsenal, người đá tất cả các trận của Pháp từ đầu giải, nói, “Ronaldo đã tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện khả năng sát thủ và vươn đến đẳng cấp như hiện tại. Là một hậu vệ, tôi sẽ cố gắng ngăn chặn cậu ấy như mọi chân sút khác, nỗ lực hạn chế tối thiểu không gian và sẵn sàng can thiệp nhanh gọn khi cậu ấy có bóng. Chắc chắn rồi, cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt, nhưng tôi cũng đã đối đầu hàng loạt đối thủ đẳng cấp mỗi tuần nên không việc gì phải sợ.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục