Đội tuyển U23 Thái Lan “e ngại” trước Việt Nam và Malaysia

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan cho biết hai đối thủ trong bảng B là Việt Nam và Malaysia chính là những trở ngại cản đường họ bảo vệ ngôi vương.
Đội tuyển U23 Thái Lan “e ngại” trước Việt Nam và Malaysia ảnh 1Đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 28/5, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan, ông Choketawee Promrut cho biết hai đối thủ trong bảng B là Việt Nam và Malaysia chính là những trở ngại cản đường họ bảo vệ ngôi vương.

Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Choketawee nhấn mạnh Malaysia và Việt Nam là đối thủ mạnh nhất của Thái Lan, song đội tuyển Thái Lan sẽ làm những gì đã làm hồi năm 1993- giành chiến thắng ở Singapore một lần nữa và đưa cúp vàng trở lại Thái Lan.

Tuy không đánh giá cao đội bóng nước chủ nhà Singapore nhưng vị chiến lược gia của đội tuyển Thái Lan cũng cho rằng những chú sư tử sẽ là mối lo ngại của đội tuyển Thái Lan nếu họ vượt qua vòng bảng và hai đội đối đầu ở bán kết.

Theo huấn luyện viên Choketawee Promrut, hàng thủ sẽ là sức mạnh của đội tuyển Thái Lan trong cuộc chiến bảo vệ chức vô địch bởi cả bốn hậu vệ hiện tại đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và phối hợp cùng nhau rất tốt.

Họ có thể gây khó chịu cho các đối thủ và sẽ là nền tảng cho sự thành công của toàn đội.

Không chỉ vậy, các tiền vệ của Thái Lan cũng sở hữu sự tinh tế và đầy hỏa lực trong tấn công.

Trong số đó, tiền vệ nổi tiếng Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là "Messi Jay” có khả năng dẫn dắt bóng tài tình, uy hiếp hàng hậu vệ đối phương.

Thái Lan nằm ở bảng B cùng với các đội Malaysia, Việt Nam, Brunei, Timor Leste và Lào. Trong khi đó, năm đội bảng A gồm: Singapore, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Philippines.

Bóng đá sẽ là môn thể thao đầu tiên được khởi tranh tại SEA Games 28 với hai trận đấu của bảng B là: Việt Nam-Brunei và Thái Lan-Lào diễn ra vào chiều tối 29/5, trên sân vận động Bishan của Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục