Đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí số một khu vực Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng tháng 4 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam được cộng 9 điểm, tăng 5 bậc và vươn lên vị trí dẫn đầu các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.
Đội tuyển Việt Nam trở lại vị trí số một khu vực Đông Nam Á ảnh 1Đội tuyển Việt Nam thăng hạng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo bảng xếp hạng tháng 4/2015 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam được cộng 9 điểm, tăng 5 bậc và vươn lên vị trí dẫn đầu các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 14 châu Á, 125 thế giới.

Xếp sau đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines đứng thứ hai Đông Nam Á, 18 châu Á và 139 thế giới. Đứng thứ 3 là đương kim vô địch Đông Nam Á - Thái Lan (xếp thứ 21 châu Á, 142 thế giới).

Các vị trí tiếp theo lần lượt Timor Leste (xếp thứ 4 Đông Nam Á, 25 châu Á, 152 thế giới), Myanmar (xếp thứ 5 Đông Nam Á, 28 châu Á, 158 thế giới), Indonesia (xếp thứ 6 Đông Nam Á, 30 châu Á, 159 thế giới), Singapore (xếp thứ 7 Đông Nam Á, 31 châu Á,162 thế giới) và Malaysia (xếp thứ 8 Đông Nam Á, 33 châu Á, 164 thế giới)...

Như vậy với vị trí hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nằm trong top 14 đội mạnh nhất châu Á đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Miura chính thức nằm ở nhóm 2 của lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trong khi đó, ở nhóm dẫn đầu thế giới, ngoài hai vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về đội tuyển Đức (1.687 điểm) và Argentina (1.490 điểm), các vị trí còn lại lần lượt là Bỉ (1.457 điểm), Colombia (1.412 điểm), Brazil (1.354 điểm), Hà Lan (1.301 điểm), Bồ Đào Nha (1.221 điểm), Uruguay (1.176 điểm), Thụy Sĩ (1.135 điểm) và Tây Ban Nha (1.132 điểm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục