Đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2021, vị trí thấp nhất trong vòng 2 năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.
Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ văng khỏi tốp 100 đội mạnh nhất thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ văng khỏi tốp 100 đội mạnh nhất thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 10/2021. 

Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt từ vị trí 95 xuống 98 khi chỉ còn 1.222,9 điểm. 

Thứ hạng đi xuống do tuyển Việt Nam phải chịu hai thất bại trước Oman và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10. 

Trước đó, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tụt hạng trong tháng 9/2021, từ 92 xuống 95 do ảnh hưởng từ kết quả của vòng loại World Cup. 

Vị trí 98 thế giới hiện tại là hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam trong vòng hai năm qua dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc. 

Theo bảng xếp hạng tháng 10/2021, tuyển Việt Nam không còn năm trong tốp 15 đội mạnh nhất châu Á với vị trí thứ 17. 

 Đội tuyển Việt Nam tụt hạng do chưa giành điểm số nào tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, đội tuyển áo đỏ sao vàng vẫn giữ vị thế số một ở Đông Nam Á khi hơn tuyển Thái Lan 19 bậc và lần lượt xếp trên Philippines, Myanmar, Malaysia, Singapore... 

Trong tháng 11/2021 tới, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 với đối thủ mạnh, gồm Nhật Bản và Saudi Arabia.

Nếu nhận thêm thất bại, Quang Hải và đồng đội nhiều khả năng tiếp tục tụt xuống trên bảng xếp hạng thế giới và văng khỏi nhóm 100 đội mạnh nhất.

Theo bảng xếp hạng tháng 10/2021, đội tuyển Bỉ vẫn đứng đầu. Các đội mạnh như Brazil, Tây Ban Nha, Pháp và Italy đều thăng tiến. 

Ở khu vực châu Á, Iran đứng đầu với vị trí 22 thế giới. Xếp sau đó lần lượt là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Qatar./.

Đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 ảnh 2Vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2021.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục