Dọn đường tự vệ tập thể

Nhật Bản dọn đường thực hiện quyền tự vệ tập thể

Nhật Bản sẵn sàng lập một ủy ban tư vấn để dọn đường cho thực hiện quyền tự vệ tập thể, một mục tiêu chính sách của ông Abe.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 4/1 cho biết chính phủ Nhật Bản sẵn sàng thành lập một ủy ban tư vấn để dọn đường cho nước này thực hiện quyền tự vệ tập thể, một mục tiêu chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe.

Ông Suga cũng cho rằng chính phủ của Thủ tướng Abe có thể soạn thảo một tuyên bố mới về triển vọng lịch sử liên quan đến Chiến tranh thế giới II của Nhật Bản, trong khi nhắc lại rằng nước này sẽ dựa vào tuyên bố năm 1995 của Thủ tướng khi đó là ông Tomiichi Murayama.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản, ông Suga cho rằng việc tạo ra một môi trường, nơi Nhật Bản có thể thực hiện quyền tự vệ tập thể, là “một trong những cam kết chính sách quan trọng nhất” của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong chiến dịch tranh cử vào Hạ viện hồi tháng trước.

Với các tham vọng trên biển của Trung Quốc và các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, được coi là các mối đe dọa đối với an ninh ở Đông Á, Thủ tướng Abe đã cam kết sẽ tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ và cho phép Tokyo thực hiện quyền tự vệ tập thể với Washington, một quyền đang bị cấm theo diễn giải của chính phủ về hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

Do mối lo ngại đang tăng lên của các nước láng giềng về các chính sách quốc phòng “diều hâu” của ông Abe, Chánh văn phòng nội các Suga nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn cân nhắc đưa ra một tuyên bố hướng tới tương lai và phù hợp với thế kỷ 21."

Cựu Thủ tướng Murayama đã đưa ra tuyên bố năm 1995 đã thể hiện sự hối hận sâu sắc và lời xin lỗi chân thành vì những thiệt hại to lớn và những đau khổ do ách cai trị thực dân và xâm lược của Nhật Bản gây ra./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục