Đón năm mới: Châu Âu tưng bừng, châu Phi ảm đạm

Trái với không khí tưng bừng ở châu Âu và châu Á, bữa tiệc chào đón năm mới ở châu Phi bị "lên men" vì các cuộc tấn công đẫm máu.
Trái với không khí tưng bừng ở châu Âu và châu Á, bữa tiệc chào đón năm mới 2011 ở châu Phi bị "lên men" vì các cuộc tấn công đẫm máu ở Ai Cập và Nigeria.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một nhà thờ Cơ Đốc giáo tại thành phố cảng Alexandria ở miền Bắc Ai Cập.

Các nhân chứng cho biết một chiếc xe ôtô đậu trước cửa tòa nhà đã phát nổ đúng lúc nhiều người rời khỏi nơi này sau buổi lễ mừng Giao thừa.

Tại Nigeria, một quả bom phát nổ bên trong một siêu thị ở thủ đô Abuja, nơi người dân thường đến tụ tập ăn uống trong đêm Giao thừa. Vụ nổ đã cướp đi 4 sinh mạng và làm 12 người khác bị thương.

Trong khi đó, khoảng 250.000 người đã có mặt bên hai bờ sông Thames ở thủ đô London (Anh) để ngắm nhìn các màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khu du lịch nổi tiếng thế giới này. Hàng nghìn người khác tay trong tay hát vang bài ca chào đón Giao thừa trong bữa tiệc đường phố truyền thống nhân dịp năm mới tại thành phố Edinburgh của Anh.

Tại Pháp, khoảng 235.000 người tràn ra "Đại lộ ánh sáng" Champs-Elysees và 35.000 người khác tụ tập dưới chân tháp Eiffel để chào đón năm mới.

Khi dòng chữ "Chào năm 2011" bừng sáng trên quảng trường Pueta del Sol ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), hàng nghìn người đã có mặt tại đây để nhấm nháp hết 12 quả nho theo nhịp chuông đồng hồ điểm đến thời khắc Giao thừa. Họ vui vẻ chúc nhau may mắn trong năm mới.

Bất chấp giá rét tê người, gần 700.000 người vẫn đổ ra các đường phố ở Italia để chào năm mới, thậm chí nhiều người còn thuê máy bay riêng để đón năm mới trên bầu trời.

Pháo hoa nổ rền trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva (Nga), khi Tổng thống nước này Dmitry Mevedev đọc thông điệp năm mới, cam kết xây dựng một nước Nga "hùng mạnh, mở cửa và thân thiện."

Tuy nhiên, không khí giao thừa kém vui khi cảnh sát buộc phải bắt giữ 120 đối tượng quá khích, cố tình phá rối các hoạt động chào năm mới ở thủ đô và cố đô Saint Petersburgh.

Sông Rio de Janeiro, Brazil là nơi đầu tiên ở châu Mỹ thưởng thức hương vị năm mới 2011 ngập tràn trong âm nhạc và pháo hoa. Thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng phô diễn những hình ảnh chào năm mới lộng lẫy chưa từng có tại tòa nhà cao nhất thế giới.

Trước đó, nhiều nước châu Á- Thái Bình dương đã tổ chức đón năm mới 2011 với các màn pháo hoa ngoạn mục và những điệu múa, lời ca. Các nước châu Mỹ còn lại cũng đã hoàn tất những công việc cuối cùng của năm cũ để chờ đón tiếng chuông Giao thừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục