Đón nhận tấm lòng của kiều bào hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã tiếp nhận 700 triệu đồng từ Đoàn Việt kiều Ba Lan; 10.000 USD từ Hội người Việt Nam tại châu Âu và tại Séc hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Đón nhận tấm lòng của kiều bào hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung ảnh 1Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 700 triệu đồng từ Đoàn Việt kiều Ba Lan; 10.000 USD từ các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu và Đại hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc gửi tới hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chân thành cám ơn bà con Việt kiều ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hội người Việt Nam ở châu Âu đã luôn hướng về đất nước, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.

Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, do thiên tai, lũ lụt, đồng bào năm tỉnh miền Trung đã bị thiệt hại nặng. Tuần qua, hiện tượng lũ chồng lũ diễn ra tại Quảng Bình, Hà Tĩnh cũng gây ảnh hưởng nặng nề ở những nơi đang khôi phục lại nhà cửa, sản xuất. Đồng thời, đợt lũ thứ ba lại xuất hiện, gây thiệt hại lớn tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa.

Từ ngày 17/10 đến 4/11, tổng số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hơn 18 tỷ đồng. Đến nay, năm địa phương bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung đã tiếp nhận được 59 tỷ đồng cứu trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguồn cứu trợ khác, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Ghi nhận tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước của kiều bào, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn tình cảm của Cộng đồng bà con Việt kiều ở châu Âu sẽ tiếp tục được lan tỏa; hy vọng thông qua Hội Việt Nam ở các nước, bà con Việt kiều sẽ thường xuyên liên hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn là cầu nối giữa nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, bà Ánh khẳng định với trọng trách là Thường trực của Quỹ Cứu trợ Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ tới các tỉnh, hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng nặng; góp phần cùng địa phương hỗ trợ cho bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục