Đón Tết trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau

Đón chào năm mới Tân Mão 2011, khoảng 1.200 chuyên gia, kỹ sư và công nhân lao động trong và ngoài nước vẫn tích cực lao động.
Đón chào năm mới Tân Mão 2011, khí thế lao động trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau khẩn trương, sôi nổi.

Khoảng 1.200 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân lao động trong và ngoài nước tích cực lao động để công trình nhà máy hoàn thành đúng tiến độ, cho ra mẻ sản phẩm đạm đầu tiên vào ngày 27/11/2011, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Đây là năm thứ hai họ đón Tết trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau.

Không chỉ có hoa mai vàng đặc trưng của vùng đất Nam bộ, đón Tết trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau của những người thợ còn có bông tràm trắng tỏa ngát hương thơm nơi đất rừng U Minh hạ. Những nốt nhạc mùa Xuân như hòa theo âm thanh của tiếng máy cẩu, xe ủi, phương tiện vận chuyển thiết bị, xe máy lu, máy phát điện… đang rộn rã trên công trường.

Mặc dù thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sắp diễn ra, nhưng những phần việc, hạng mục công trình của nhà máy này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. Công tác xử lý nền tiếp tục bơm cát theo từng lớp và đầm chặt; lắp dựng bộ phận đối lưu và sàn lửng của tường cách nhiệt của xưởng Reforming; hàn tấm đệm của ống nước và mặt sau tường ống nước của hạng mục nồi hơi phụ trợ; lắp dựng phần kết cấu thép nhà nén khí Ammonia; lắp dựng sàn lưới khu vực tổng hợp Ammonia và xưởng tách khí CO2.

Đặc biệt, Nhà máy Đạm Cà Mau vận chuyển an toàn 2 thiết bị siêu trường, siêu trọng từ thành phố Đại Liên (Trung Quốc) về đến chân công trường. Trong đó, vỏ thiết bị phản ứng tổng hợp Ammoniac khối lượng lớn nhất của dự án nặng 414 tấn là thiết bị tổng hợp quan trọng để cho ra thành phẩm Ammoniac, nguyên liệu cho quá trình tổng hợp đạm urea.

Ngày 29/1, hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã lắp đặt thành công thiết bị quan trọng này vào vị trí tuyệt đối an toàn, chính xác trong niềm vui, rộn ràng tiếng cười mừng Xuân của anh em công nhân.

Công nhân người Trung Quốc anh Cuishili, chỉ huy cẩu trên công trường Nhà máy Đạm Cà Mau nói: "Trước, trong và sau Tết, anh em chúng tôi chuẩn bị tinh thần làm việc tích cực, hiệu quả và chất lượng, chạy đua với thời gian, tất cả cho mục tiêu xây dựng hoàn hành nhà máy đúng kế hoạch. Chúng tôi coi việc rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình."

Gác lại nỗi nhớ quê nhà, không về sum họp cùng gia đình vui Xuân, đón Tết, những cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân tự nguyện ở lại công trường làm việc, dồn sức lao động khẩn trương vì công trình trọng điểm của đất nước.

Hiện nay, tiến độ tổng thể của dự án Nhà máy Đạm Cà Mau thực hiện đúng kế hoạch, đạt 77,23%, trong đó thiết kế đã hoàn tất 100%, mua sắm 89,15% và xây dựng 61,32%. Hầu hết các gói mua sắm chính đã hoàn tất việc chế tạo và đang trên đường vận chuyển về công trường phục vụ cho công tác lắp đặt.

Trong năm 2011, tổng thầu cùng Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau sẽ cố gắng đẩy nhanh hơn nữa công tác lắp dựng thiết bị, đường ống công nghệ, hệ thống dấu nối với các nguồn cấp điện, khí nước bên ngoài để đảm bảo có sản phẩm đầu tiên vào ngày 27/11/2011.

Cụ thể là đấu nối điện hoàn thành trong giữa đầu tháng 3; hệ thống khí thiên nhiên và nước khử khoáng hoàn thành trong tháng 6, hoàn thành hệ thống nước làm mát trong tháng 7, hệ thống sản xuất hơi nước trong tháng 8 và đặc biệt là hoàn thành các phần việc cơ khí vào cuối tháng 8.

Anh Trần Thế Cường, phó chỉ huy trưởng công trường dự án Nhà máy Đạm Cà Mau cho biết, dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng việc chuẩn bị đón giao thừa ngay trên công trường của cán bộ, kỹ sư, công nhân sẽ được tổ chức chu đáo , đậm đà hương vị ngày xuân, đầm ấm nghĩa tình.

Ban Quản lý dự án và tổng thầu phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức chương trình đón năm mới vào thời khắc giao thừa trên công trường cho anh em công nhân. Đặc biệt, trong giây phút giao thừa, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và chính quyền tỉnh Cà Mau đến tận công trường thăm hỏi và “lì xì” cho anh em công nhân.

Nằm trong cụm Công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau tọa lạc tại xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau), Nhà máy Đạm Cà Mau xây dựng trên diện tích 52 ha, công suất 800.000 tấn Urê/năm, với tổng mức đầu tư 900 triệu USD, khởi công xây dựng vào ngày 1/7/2008 và dự kiến hoàn thành vào 31/1/2012.

Nhà máy áp dụng các công nghệ tiên tiến đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới đối với các phân xưởng công nghệ chính, gồm phân xưởng sản xuất Amoniac, phân xưởng sản xuất urê và phân xưởng tạo hạt.

Xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau không những hoàn thiện đồng bộ cụm Công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau mà còn là điều kiện nội lực hỗ trợ cho Cà Mau đầu tư phát triển công nghiệp địa phương.

“Trái tim công nghiệp” nơi cuối vùng cực Nam Tổ quốc này là công trình có hiệu quả lớn về kinh tế-xã hội , tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, không chỉ riêng đối với Cà Mau, mà còn cho đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đặc biệt, Nhà máy Đạm Cà Mau sẽ góp phần làm nên những mùa vàng bội thu trong sản xuất nông nghiệp, vừa bảo đảm an ninh lương thực của quốc gia, vừa xuất khẩu đổi lấy ngoại tệ về xây dựng quê hương đất nước./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục