Đơn vị tái chiếm đảo xa

Nhật Bản cân nhắc thành lập đơn vị tái chiếm đảo xa

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc thành lập đơn vị quân đội mới có nhiệm vụ tái chiếm các đảo xa xôi của Nhật dễ bị xâm chiếm.

Các quan chức Nhật Bản ngày 11/6 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc thành lập đơn vị quân đội mới có nhiệm vụ tái chiếm các đảo xa xôi của Nhật dễ bị nước ngoài xâm chiếm.

Các quan chức trên cho biết kế hoạch này của Bộ Quốc phòng, được công bố trong cuộc họp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, là động thái phản hồi sau các vụ Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tại Biển Hoa Đông.

Bộ trên cũng hy vọng việc thành lập đơn vị mới này sẽ nằm trong bản phác thảo chương trình quốc phòng, sau khi đánh giá rằng các lực lượng hiện hành không đủ năng lực bảo vệ các đảo xa xôi.

Cũng theo các quan chức, bộ này cũng đề xuất sử dụng các tàu và máy bay thương mại để triển khai binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ nhanh hơn trong trường hợp bất ngờ, một phần trong nỗ lực tăng cường phòng vệ tại Senkaku và các đảo xa xôi khác.

Trong một động thái khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 11/6 nói rằng cần phải nghiên cứu khả năng cho phép Tokyo có năng lực tấn công căn cứ của kẻ địch.

Thủ tướng Abe đưa ra phát biểu trên khi đề cập một loạt đề xuất do đảng LDP của ông đệ trình nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản trước khả năng phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Ông Abe nói tại cuộc họp với các nghị sỹ LDP: "Chúng ta phải nghiên cứu khả năng này bởi vì đó là vấn đề quan trọng".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera lại thể hiện quan điểm thận trọng khi phát biểu tại một cuộc họp báo rằng "mặc dù không có vấn đề gì về mặt pháp lý nếu như Nhật Bản có năng lực tấn công căn cứ của kẻ địch, nhưng vẫn cần nhiều cuộc thảo luận khác" nhằm giành được sự ủng hộ từ các nước láng giềng.

Những đề xuất do LDP đưa ra gồm trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản máy bay vận tải MV-22 Osprey của Mỹ, thông qua quyền phòng vệ tập thể đối với Tokyo hay thực hiện tập trận thường xuyên đối với lực lượng cảnh sát và bảo vệ bờ biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục