Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm tuần thứ tư liên tiếp

Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ trong tuần trước bất ngờ giảm, tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng tích cực.
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm tuần thứ tư liên tiếp ảnh 1Xếp hàng đăng ký tìm việc làm ở Mỹ. (Nguồn: AP)

Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ trong tuần trước bất ngờ giảm, tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng tích cực.

Bộ Lao động Mỹ ngày 24/12 cho hay, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ giảm 9.000 đơn xuống còn 280.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 20/12, so với con số dự đoán 290.000 đơn của giới chuyên gia. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 1/11 và đánh dấu tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp.

Bản báo cáo trên được công bố sau khi Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng kinh tế (hàng năm) trong quý Ba từ 3,9% trong báo cáo đưa ra hồi tháng 10/2014 lên 5% - mức tăng nhanh nhất trong 11 năm qua trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh.

Trong tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định nền kinh tế nước này đã lấy lại “phong độ,” đồng thời hạ dự báo về tỷ lệ thất nghiệp và “đưa ra tín hiệu” về khả năng có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào giữa năm 2015.

Báo cáo trên cho thấy số lượng người vẫn tiếp tục nhận trợ cấp sau tuần hỗ trợ đầu tiên tăng 25.000 lên 2,4 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 13/12. Số người nộp đơn tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng 80.000 người trong tháng 11 và 12, đưa tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể ở mức 5,8% - thấp nhất trong 6 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục