Đông Bắc Bộ có nơi mưa to, bão số 4 đi vào nội địa Trung Quốc

Những đám mây dông đang phát triển sẽ tiếp tục gây ra mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ có nơi mưa to, bão số 4 đi vào nội địa Trung Quốc ảnh 1(Ảnh minh họa. Thùy Dung/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ở phía Bắc khu vực Hà Nội và trung tâm Hà Nội đang xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển và gây mưa cho những khu vực này.

Dự báo trong những giờ tới, những đám mây dông này sẽ tiếp tục gây ra mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo dự báo, đến 4 giờ ngày 5/10, tâm bão số 4 ở vị trí 22,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, bão giảm mạnh về cường độ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 74km/ giờ, mạnh cấp 8.

Ngày 5/10, bão tiến sâu vào nội địa Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành vùng áp thấp. Như vậy, bão số 4 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão số 4, phía Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm và sáng gió cấp 4-5, giật cấp 6, cấp 7. Tuy bão số 4 hiện đã di chuyển vào nội địa Trung Quốc, nhưng khu vực Quảng Ninh và vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 4 với mức ảnh hưởng có thể có gió mạnh trên cấp 6.

Ngày 5/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, khu Đông Bắc đêm và sáng có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục