Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ có sương mù và mưa nhỏ

Một khối không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống nhưng lệch về phía biển nên cuối tuần Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa có sương mù, mưa nhỏ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, đang có một khối không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống nhưng lệch về phía biển tạo đà cho đới gió Đông ẩm hoạt động gây ra hiện tượng sương mù và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 3 ngày cuối tuần, nhiệt độ giảm xuống 1-2 độ C.

Trong khi đó áp thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh tạo nên 2 kiểu thời tiết khác biệt giữa Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Tây Bắc Bộ không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao, một số nơi thuộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu nắng nóng với nền nhiệt từ 30-32 độ C.

Với các tỉnh miền Trung, từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế vẫn chịu tác động của vùng áp thấp nóng nên ngày nắng, một số nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng quay trở lại, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 34-35 độ C.

Dự báo thời tiết cho ngày và đêm 24/2, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục