Đồng CEO Samsung: Chúng tôi không để ý tới các đối thủ

Boo-keun Yoon, đồng giám đốc điều hành Samsung nói ông không có bất kỳ ấn tượng nào về các sản phẩm của đối thủ ở CES 2015.
Đồng CEO Samsung: Chúng tôi không để ý tới các đối thủ ảnh 1Boo-keun Yoon, đồng giám đốc điều hành và người đứng đầu bộ phận thiết bị điện tử tiêu dùng của Samsung, (Nguồn: Reuters)

Boo-keun Yoon, đồng giám đốc điều hành và người đứng đầu bộ phận thiết bị điện tử tiêu dùng của Samsung, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo được tổ chức bên lề Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2015 rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các tập đoàn Hàn Quốc này tại thị trường tivi là chính họ.

"Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi là chính mình, và lo lắng lớn nhất của tôi là chúng tôi sẽ trở nên vô ích. Ánh mắt của người tiêu dùng là con đường phía trước của chúng tôi. Chúng tôi có nó để có thể vượt lên chính mình, và đó là sự cạnh tranh lớn nhất đối với chúng tôi," ông Yoon nói.

Khi được hỏi về những nỗ lực của các đối thủ trong triển lãm ở Las Vegas, chẳng hạn như hãng điện tử khổng lồ của Trung Quốc, TCL với sản phẩm tivi 110 màn hình cong hay bộ sản phẩm titan mới của Sony cho năm 2015, ông chủ Samsung cho biết ông không có bất cứ ấn tượng gì và nói thêm rằng "chúng tôi nhìn vào các xu hướng của ngành công nghiệp này, nhưng chúng tôi, thay vì nhìn đằng sau, chúng tôi nhìn về phía trước. "

"Chúng tôi là số 1 trong năm thứ chín liên tiếp. Vì vậy, thay vì tập trung vào những gì người khác có thể làm ra, chúng tôi tập trung vào những gì chúng tôi làm," Yoon nói. "Điều quan trọng nhất trong các tivi được chú ý là nội dung, các đoạn video và phim ảnh. Đối với người tiêu dùng cảm thấy điều này, chất lượng hình ảnh của tivi là quan trọng," ông nói, ám chỉ tới công nghệ màn hình tivi chấm lượng tử mới được công bố và loạt sản phẩm tivi SUHD.

Trong khi đó, Kim Hyun-suk, ông chủ bộ phận tivi của Samsung, giải thích chữ "S" trong SUHD sẽ được dành riêng cho các sản phẩm cao cấp của Samsung, trong khi các mẫu tivi phổ thôngsẽ được đưa ra mà không có chữ S và chỉ được gọi là UHD TV hoặc Full HD TV.

Cũng tại triển lãm CES năm nay, "Gã khổng lồ" công nghệ Hàn Quốc đã cho ra mắt mẫu tivi chạy hệ điều hành Tizen mới của mình và công bố trước đó rằng tất cả các tivi thông minh của họ sẽ được trang bị hệ điều hành mới. Những tivi này được kỳ vọng sẽ trở thành "trung tâm" của dự án Smart Homes mà ông Yoon nhấn mạnh sẽ trở thành điểm khởi đầu cho các ngôi nhà theo phong cách "Internet of Things."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục