Động đất 5,1 độ Richter làm rung chuyển thủ phủ Papua của Indonesia

Một trận động đất 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua vào đêm ​17/2, buộc nhiều người dân phải vội vàng thoát ra ngoài trời.
Động đất 5,1 độ Richter làm rung chuyển thủ phủ Papua của Indonesia ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Một trận động đất 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua vào đêm ​17/2, buộc nhiều người dân phải vội vàng thoát ra ngoài trời.

Trưởng trạm địa vật lý của Angkasapura, ông Cahyo Nugroho, cho biết trận động đất xảy ra lúc 20 giờ 21 (giờ địa phương) ngày 17/2 với tâm chấn ở độ sâu 12 km, cách Jayapur 53km về phía Tây Bắc.

Người dân sống ở thành phố Jayapura, huyện Jayapura và huyện Keerom và cảm nhận rõ những rung lắc mạnh do trận động đất gây ra.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất.

Jayapura, hay còn gọi là Djajapura, là thành phố ở phía Đông Indonesia, thủ phủ của Papua. Thành phố nằm ở chân dãy núi Cyclops, bên vịnh Jos Sudarso (vịnh Humboldt), bờ biển Bắc của New Guinea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục