Động đất 5,5 độ Richter tại Trung Quốc làm 20 người bị thương

20 người đã bị thương và phải nhập viện sau một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter chiều 1/3 tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.
Động đất 5,5 độ Richter tại Trung Quốc làm 20 người bị thương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

20 người đã bị thương và phải nhập viện sau một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter chiều 1/3 tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

Theo chính quyền thành phố Lan Thương thuộc tỉnh trên, động đất đã làm rung chuyển thành phố này, ảnh hưởng tới 62.000 người dân, phá hủy nhiều nhà cửa. Các nhu yếu phẩm đã được khẩn cấp chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng.

Khu vực xảy ra động đất nằm giáp biên giới với Myanmar.

Trước đó, ngày 3/8/2014, tỉnh Vân Nam cũng phải hứng chịu một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter, khiến hơn 600 người thiệt mạng và 80.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Australia, một đám cháy lớn đã xảy ra tại trung tâm thành phố Melbourne, bang Victoria (Vích-to-ria) vào sáng sớm, gây thiệt hại ước tính lên tới 1,5 triệu AUD.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng phát từ một cửa hàng tại tầng trệt của tòa nhà. Khoảng 50 người dân sinh sống tại tòa nhà 7 tầng đã được sơ tán và rất may không ai bị thương.

Lực lượng cứu hỏa Australia đã nhanh chóng tới hiện trường và kiểm soát được đám cháy sau hơn một giờ nỗ lực. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục