Động đất 5,7 độ Richter ở biên giới Trung Quốc-Kyrghyzstan

Trung tâm Mạng lưới giám sát động đất Trung Quốc cho biết lúc 9 giờ 24 (giờ địa phương) ngày 14/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 5,7 độ Richter tại khu vực biên giới Trung Quốc và Kyrghyzstan.

Theo THX, Trung tâm Mạng lưới giám sát động đất Trung Quốc (CENC) cho biết lúc 9 giờ 24 (giờ địa phương) ngày 14/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 5,7 độ Richter tại khu vực biên giới chung giữa Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc và Kyrghyzstan.

Theo tuyên bố của CENC, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, ban đầu đo được ở vị trí 42,2 độ vĩ Bắc và 77,3 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục