Động đất 5,8 độ Richter làm rung chuyển phía Bắc Pakistan

Ít nhất 15 người bị thương và hơn 20 ngôi nhà bị sập khi một trận động đất 5,8 độ Richter xảy ra sáng 27/2 làm rung chuyển toàn bộ khu vực phía Bắc Pakistan.
Động đất 5,8 độ Richter làm rung chuyển phía Bắc Pakistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tribune.com.pk)

Ít nhất 15 người bị thương và hơn 20 ngôi nhà bị sập khi một trận động đất 5,8 độ Richter xảy ra sáng 27/2 làm rung chuyển toàn bộ khu vực phía Bắc Pakistan.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Battagram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc.

Các thông tin tại chỗ cho biết ít nhất 15 người, trong đó có cả trẻ em, đã bị thương do sập nhà. Tâm chấn động đất được xác định sâu 32km ở khu vực Baffa, cách thủ đô Islamabad 92km về phía Bắc. Địa điểm này rất gần khu vực xảy ra trận động đất 7,6 độ Richter cướp đi sinh mạng của 75.000 người hồi năm 2005.

Pakistan nằm ở vùng va chạm giữa hai mảng kiến tạo địa chất, gồm mảng Ấn Độ ở miền Nam và mảng Âu-Á ở miền Bắc.

Phía Bắc và Tây Bắc Pakistan nằm ở khu vực có hoạt động địa chấn thuộc diện nguy hiểm nhất nên thường xuyên hứng chịu động đất xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục