Động đất 5,9 độ Richter ở Nhật Bản làm rung chuyển Fukushima

Vào lúc 9 giờ 29 phút giờ GMT (tức 16 giờ 29 giờ Việt Nam) đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter cách Iwaki của đảo Honshu (Nhật Bản) 68km về phía Đông-Đông Bắc.
Động đất 5,9 độ Richter ở Nhật Bản làm rung chuyển Fukushima ảnh 1Các nhân viên cứu hộ tại bờ biển Fukushima (Nguồn: Reuters)

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ngày 20/12 cho biết vào lúc 9 giờ 29 phút giờ GMT (tức 16 giờ 29 giờ Việt Nam) đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter cách Iwaki của đảo Honshu (Nhật Bản) 68km về phía Đông-Đông Bắc.

Với tâm chấn được xác định ở độ sâu 37km, trận động đất đã làm rung chuyển Fukushima, nơi có các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản và các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết không có cảnh báo sóng thần, hay báo cáo về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào từ trận động đất nói trên.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cũng thông báo không có hiện tượng bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện Daiichi và Daini ở Fukushima.

Trước đó, sáng ngày 19/12, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter cũng đã xảy ra tại tỉnh Tuscany thuộc vùng Chianti, miền Trung Italy.

Viện Địa Vật lý và Núi lửa quốc gia Italy đã đo được khoảng 80 chấn động với cường độ thấp nhất là dưới 2,5 độ Richter và cao nhất là 4,1 độ Richter.

Tuy không xảy ra thiệt hại về người và vật chất nhưng chính quyền địa phương vẫn huy động và duy trì lực lượng trực khẩn cấp. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại vùng Tuscany./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục