Động đất 6,8 độ Richter rung chuyển miền Đông Indonesia

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở độ sâu 14km dưới biển Alor vào lúc 10 giờ 44, cách thủ đô Dili của Timor Leste 77km.
Động đất 6,8 độ Richter rung chuyển miền Đông Indonesia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pitara.com)

Theo hãng tin AFP, ngày 4/11, các nhà địa chất học Mỹ cho biết, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực phía Đông Indonesia.

Một số báo cáo cho thấy có sự phá hủy cơ sở hạ tầng nhưng chưa có thương vong được ghi nhận.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra ở độ sâu 14km dưới biển Alor vào lúc 10 giờ 44 phút (3 giờ 45 phút GMT), cách thủ đô Dili của Timor Leste 77km.

Một quan chức cơ quan xử lý hậu quả thảm họa tại quận Alor, một đảo cách xa tâm chấn, cho biết trận động đất đã tạo ra rung động mạnh tại đây trong vòng 2 phút.

Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, cho biết trận động đất không gây ra sóng thần nhưng khiến mọi người bỏ chạy khỏi Alor.

Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo địa chất va chạm nhau là nguyên nhân gây ra các địa chấn và hoạt động của núi lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục