Động đất 7,0 độ Richter sát "vành đai lửa" miền Đông Nga

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) thông báo lúc 3 giờ 25 phút GMT ngày 30/1 đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter ở miền Đông Nga.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka miền Đông nước Nga sáng 30/1.

Theo USGS, động đất xảy ra lúc 3 giờ 25 giờ GMT (tức 10h25 giờ Hà Nội). Tâm chấn ở độ sâu 160km và cách thị trấn Yelizovo của Nga 95km về phía Đông Bắc. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Các Trung tâm cảnh báo sóng thần quốc gia và Thái Bình Dương cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Khu vực động đất nằm sát "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục