Động đất 7,5 độ Richter ở Papua New Guinea có thể gây sóng thần

Động đất 7,5 độ Richter tại Papua New Guinea có thể gây sóng thần

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào hồi 23 giờ 48 giờ GMT ngày 29/3, đã xảy ra một vụ động đất mạnh 7,5 độ Richter cách Taro của Papua New Guinea.
Động đất 7,5 độ Richter tại Papua New Guinea có thể gây sóng thần ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: skynews.com.au)

Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Papua New Guinea ngày 30/3, có nguy cơ xảy ra sóng thần ở khu vực gần tâm chấn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 33km, cách thành phố Kokopo thuộc đảo New Britain khoảng 55km và cách thủ đô Port Moresby 787km. Sau động đất đã xảy ra một dư chấn mạnh 5,7 độ Richter ở cùng vị trí.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) đã đưa ra cảnh báo có thể có sóng thần cao từ 1-3m ở các vùng biển của Papua New Guinea.

Các vùng bờ biển thuộc các nước khác ở Thái Bình Dương có thể bị ảnh hưởng, trong đó có Australia, Nhật Bản, Philippines, New Caledonia, quần đảo Marshall, Fiji, Samoa và Vanuatu.

Động đất thường xuyên xảy ra tại Papua New Guinea, quốc đảo nằm ở "vành đai lửa" Thái Bình Dương, một "điểm nóng" của các hoạt động địa chấn.

Trận động đất mạnh gần đây nhất tại quốc đảo này xảy ra hồi tháng 12/2014, với cường độ 6,8 độ Richter, ở đảo Bougainville.

Năm 2013, quần đảo Solomon láng giềng cũng đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh tới 8 độ Richter. Sóng thần sau trận động đất này đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh vô gia cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục