Động đất làm rung chuyển Cao Hùng ở Đài Loan

một trận động đất mạnh có cường độ 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc) là Cao Hùng.
Cơ quan theo dõi địa chất Mỹ USGS vừa cho hay, một trận động đất mạnh có cường độ 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai của Đài Loan (Trung Quốc) là Cao Hùng, nơi có khoảng 3 triệu dân sinh sống.

Trận động đất xảy ra ở địa điểm cách thành phố Cao Hùng 57km về phía đông vào lúc 10 giờ 34 (tức 9 giờ 34 giờ Việt Nam), ở độ sâu 4km.

Cơ quan Thiên văn quan sát Hong Kong thì đo được cường độ trận động đất này là 6,0 độ Richter.

Theo AFP, một đoạn video được tung lên mạng đã cho thấy cảnh nhiều người dân chạy khỏi các tòa nhà cao tầng ra phố vì lo ngại nhà có thể đổ sập.

Hiện chưa có bất cứ thông tin nào về thiệt hại hay thương vong.

Một quan chức đường sắt Đài Loan cho biết tuyến đường sắt cao tốc nối Cao Hùng đến Đài Bắc đã bị tạm dừng.

Theo AFP, Đài Loan cũng thường xuyên xảy ra những trận động đất mạnh do quần đảo này nằm gần rãnh giữa 2 tầng địa chất.

Tháng 9/1999, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter từng khiến 2.400 người thiệt mạng và là thảm họa thiên nhiên kinh khủng nhất tại lãnh thổ này trong lịch sử hiện đại./.


PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục