Động đất liên tiếp làm rung chuyển miền Bắc Nepal

Đài truyền hình quốc gia Nepal đưa tin đêm 30/8, ba trận động đất liên tiếp cường độ 6 độ Richter làm rung chuyển khu vực Kathmandu.
Theo Kyodo, ngày 31/8, Đài truyền hình quốc gia Nepal đưa tin đêm 30/8, ba trận động đất liên tiếp cường độ 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Kathmandu.

Nhiều người dân phải sơ tán trong tâm trạng hoảng sợ.

Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal cho biết trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 23 giờ 32 phút giờ địa phương ở gần làng Kodari trên biên giới Nepal-Trung Quốc, cách thủ đô Kathmandu khoảng 70km về phía Tây Bắc.

Trận động đất thứ hai xảy ra sau đó khoảng vài giây và trận thứ 3 xảy ra sau đó vài phút.

Theo báo cáo ban đầu, các trận động đất này đã khiến ít nhất 3 người bị thương ở thủ đô Kathmandu.

Cùng ngày, một trận động đất mạnh với cường độ 5,8 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến 4 người thiệt mạng và hơn mười người bị thương.

Động đất đã làm sạt lở đất, khiến giao thông đình trệ, mạng viễn thông bị tắc nghẽn hoàn toàn, làm ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ gia đình sinh sống tại khu vực này.

Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 4 phút (giờ địa phương), với tâm chấn thuộc thị trấn Benzilan, tỉnh Vân Nam và nằm ở độ sâu 10km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục