Động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Italy

Trưa 18/1, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã làm rung chuyển miền Trung Italy, trong đó có cả thủ đô Rome và nhiều vùng khác.
Động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Italy ảnh 1Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Italy hồi năm 2016. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, trưa 18/1, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã làm rung chuyển miền Trung Italy, trong đó có cả thủ đô Rome và nhiều vùng khác.

Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về số người thương vong và các thiệt hại liên quan.

Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải cho biết trận động đất mạnh khoảng 5,4 độ Richter, xảy ra vào lúc 10 giờ 25 phút (giờ địa phương, 16h 25 phút giờ Hà Nội), cách thủ đô Rome của Italy khoảng 111km về phía Đông Bắc với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km.

Hồi tháng 8/2016, một trận động đất mạnh cũng đã xảy ra tại miền Trung Italy đã làm 300 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và cở sở kinh doanh.

Hơn 45.000 cơn dư chấn sau đó đã liên tiếp làm rung chuyển khu vực này, bao gồm một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter hồi tháng 10 năm ngoái/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục