Động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển miền Trung Chile

Động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Chile

Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng Coquimbo ở miền Trung Chile vào sáng sớm 7/11 (giờ địa phương) song không có cảnh báo sóng thần.
Động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Chile ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 7/11, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Coquimbo ở miền Trung Chile.

Theo Cơ quan địa chất Mỹ (USGS), tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 36km gần bờ biển, cách thành phố Ovalle 47km và cách thủ đô Santiago khoảng 300km về phía Bắc.

Tuy nhiên, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Chile thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất do nằm trên “Vành đai lửa.” Tháng chín vừa qua, tại khu vực này cũng xảy ra động đất mạnh 8,3 độ Richter kèm theo sóng thần làm 15 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị mất nhà ở.

Từ lâu, quốc gia này đã đưa vào ứng dụng các hệ thống kỹ thuật chống động đất nhằm bảo vệ các tòa nhà trước sự rung lắc của các trận động đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục