Động đất mạnh 6,9 độ Richter rung chuyển quần đảo Solomon

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng sớm 23/5, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Solomon.

Theo AFP/THX, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng sớm 23/5, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Solomon.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 ngày qua, quốc đảo này hứng chịu các trận động đất mạnh.

Theo USGS, trận động đất này xảy ra lúc 8 giờ 45 phút (21h25 GMT). Tâm chấn của trận động đất nằm dưới sâu 10 km, cách Kira Kira 205 km về phía Đông và thủ đô Honiara 448km. Hiện chưa có cảnh báo về sóng thần.

Quần đảo Solomon nằm trong "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa phun trào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục