Động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nepal

Động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển Nepal, 4 người chết

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter vừa xảy ra cách thủ đô Kathmandu hơn 80km.

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter vừa xảy ra ngày 12/5 tại đất nước Nepal còn chìm trong đau thương sau thảm họa gần đây.

Theo USGS, trận động đất mới nhất có tâm chấn gần biên giới với Trung Quốc, cách 83km về phía đông Kathmandu và ở độ sâu 18,5km.

Cư dân tại thủ đô Kathmandu chạy khỏi nhà khi động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 35 giờ địa phương, hơn 2 tuần sau trận động đất 7,8 độ Richter khiến hơn 8.000 người thiệt mạng.

Cơ quan cứu trợ quốc tế xác nhận có ít nhất 4 người thiệt mạng tại thị trấn Chautara.

Tin cho biết người dân tận thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng cảm nhận các rung chấn của trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục